Thứ bảy 20/04/2024 02:30

Cảnh sát 141 phát hiện ma túy trong người đối tượng từng có 5 tiền án

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đấu tranh khai thác, Tuấn khai làm nghề tự do, bản thân mình đã có 5 tiền án về các tội: Cướp tài sản, trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ chất ma tuý trái phép. Tuấn ra tù vào tháng 12-2019...

Sáng 30-5, Trung tá Phạm Anh Tuấn, chỉ huy tổ công tác đặc biệt Y8/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông và các đối tượng phạm pháp hình sự tại nút giao thông Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám, thuộc địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Cảnh sát 141 phát hiện ma túy trong người đối tượng từng có 5 tiền án
Gói ma túy tổ công tác phát hiện đối tượng giấu trong túi quần

Khoảng 11g30 cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu SYM Attila màu đỏ mang BKS 29K8-4185 lưu thông qua khu vực nói trên thì bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính do phát hiện có biểu hiện nghi vấn.

Tại chốt, người đàn ông điều khiển xe được xác định là Hoàng Minh Tuấn, SN 1970, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện ở túi quần sau của Tuấn có 1 túi nilon bên trong có tinh bột màu trắng nghi là ma tuý đá.

Cảnh sát 141 phát hiện ma túy trong người đối tượng từng có 5 tiền án
Tổ công tác đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ

Đấu tranh khai thác, Tuấn khai làm nghề tự do, bản thân mình đã có 5 tiền án về các tội: Cướp tài sản, trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ chất ma tuý trái phép và ra tù vào tháng 12-2019.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Mận
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động