Thứ sáu 05/12/2025 19:13

Cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng để hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh các cơ quan chức năng để hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo cho người bị hại.
Cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng để hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo
Các đối tượng sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh chụp màn hình)

Trong thời gian gần đây, các trường hợp tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn tiếp tục diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng tăng.

Đã có nhiều nạn nhân mất tiền sau khi tham gia các hoạt động như hưởng hoa hồng, đầu tư tài chính, hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo tình cảm. Đáng chú ý, các đối tượng tội phạm sử dụng tình trạng này để tiếp cận những người dân đã trở thành nạn nhân, nhằm tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản lần hai từ họ.

Cụ thể, thủ đoạn của những kẻ gian này thường là tạo ra các tài khoản, fanpage, trang web giả mạo các đơn vị của Bộ Công an, các công ty Luật, và các văn phòng Luật sư, với mục đích quảng cáo các dịch vụ như "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo", "thu hồi tiền treo trên sàn thương mại điện tử", "thu hồ tiền treo không cần cọc"...

Các đối tượng cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền bị lừa đảo. Mục đích của những kẻ này là tiếp cận những người dân đã trở thành nạn nhân, lợi dụng tâm lý tiếc tiền và mong muốn lấy lại tài sản đã mất để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản lần hai từ họ.

Để làm cho thông tin của mình thêm phần hấp dẫn, những đối tượng này thường sử dụng hình ảnh và thông tin của các đơn vị Công an, các công ty Luật, và các văn phòng Luật sư. Các đối tượng sẽ cắt ghép các phát biểu của một số luật sư và cán bộ Công an, đồng thời đăng tải video và bài viết cảnh báo về các phương thức và thủ đoạn lừa đảo, đưa các hình ảnh hoạt động của công ty Luật và nội dung đã được Bộ Công an và Viện Kiểm sát ủy quyền "thu hồi vốn treo", "đòi lại tiền bị lừa đảo" để tạo ra sự tin tưởng từ phía người bị hại.

Đồng thời, các đối tượng còn sử dụng tính năng quảng cáo để đảm bảo rằng các video và bài viết này sẽ luôn xuất hiện khi người dân truy cập mạng xã hội, nhằm thu hút sự chú ý và tương tác. Không những thế các đối tượng cũng thường xuyên sử dụng nhiều tài khoản giả mạo để bình luận và tương tác với các bài viết, tham gia vào các diễn đàn thông tin đáng tin cậy để tăng cường độ tin tưởng và thu hút sự chú ý của người dân về việc họ có thể lấy lại được tiền của mình.

Khi người dân liên hệ, những kẻ lừa đảo này thường yêu cầu họ cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về vụ việc đã bị lừa đảo, đồng thời yêu cầu họ cài đặt và tải các ứng dụng khác như Zalo, Telegram để tiện liên hệ và yêu cầu họ chuyển tiền để hoàn thiện hồ sơ và thủ tục.

Thậm chí, các đối tượng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và văn bản để tạo ra các tài liệu giả mạo để làm cho người dân tin rằng hồ sơ của họ đã được tiếp nhận và xử lý. Sau đó, các đối tượng lừa đảo sẽ tìm ra nhiều lý do như cần thêm tiền để hồ sơ được xem xét, hồ sơ thiếu thông tin hoặc lỗi hệ thống, để yêu cầu người dân chuyển khoản với số tiền lớn hơn nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nạn nhân đã bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng:

  • Tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các trang web, fanpage, hoặc tài khoản mạng xã hội quảng cáo các dịch vụ "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... trên không gian mạng.
  • Không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ.

Hiện tại, Bộ Công an và các đơn vị liên quan không hợp tác hoặc ủy quyền cho bất kỳ đơn vị nào để hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của người dân liên quan đến các vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Người dân cần trực tiếp đến các cơ quan Công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết.

Tìm bị hại của vụ án lừa đảo tại Công ty CAWIKO Tìm bị hại của vụ án lừa đảo tại Công ty CAWIKO

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" diễn ...

9x cướp taxi rồi bỏ trốn trong đêm ra đầu thú 9x cướp taxi rồi bỏ trốn trong đêm ra đầu thú

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã thông báo về việc bắt giữ một đối ...

L.S
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động