Thứ sáu 26/04/2024 03:16

Cảnh báo chiêu trò giả mạo email nhà trường yêu cầu sinh viên đóng học phí

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mới đây, Học viện Báo chí và tuyên truyền đã phát đi cảnh báo về việc địa chỉ email baochivatuyentruyenhocvien@gmail.com giả mạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi thông tin thu nộp học phí đến sinh viên khoá 41 (K41).
Cảnh báo chiêu trò giả mạo email nhà trường yêu cầu sinh viên đóng học phí
Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Fanpage Học viện BC&TT)

Theo đó, nhiều sinh viên K41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận được email từ địa chỉ baochivatuyentruyenhocvien@gmail.com với nội dung tăng và thu học phí các hệ đào tạo của nhà trường.

Cụ thể, email này cho biết, nhà trường sẽ bắt đầu chính thức thu phí tăng 10% cả năm (dành cho sinh viên đóng trong kì 1 luôn, sau kì 1 sẽ là 15% và không thể thay đổi lần sau).

Đồng thời, mức học phí cho các hệ đào tạo và mức tăng cũng được liệt kê cụ thể: “Hệ liên kết quốc tế 250.000.000 đồng tăng lên 275.000.000 đồng (bao gồm tất cả các phí, nếu có phí phát sinh sẽ không phải đóng thêm).

Các hệ CLC từ trước học phí là 185.000.000 đồng tăng lên 203.500.000 đồng (bao gồm tất cả các phí, nếu có phí phat sinh sẽ không phải đóng thêm). Lưu ý nếu không đóng đợt này sẽ tăng 15% vào năm sau.

Các hệ CLC đăng kí sau như đã nói từ trước sẽ được giảm 50% của 185.000.000 đồng còn 85.000.000 đồng (bao gồm tất cả các phí, nếu có phí phát sinh sẽ không phải đóng thêm). Lưu ý nếu không đóng đợt này sẽ tăng 10% vào năm sau.

Các hệ đại trà 55.000.000 đồng tăng lên 60.500.000 đồng (phát sinh các phí khác vẫn phải đóng thêm)”.

Ngoài ra, email còn thông báo đến sinh viên số tiền và thời hạn nộp tiền như sau: “Các hệ liên kết quốc tế và CLC sẽ được trả góp đến năm 2024. Đóng đợt đầu 35.000.000 VND vào 30-10-2021 trước 12h. Các đợt khác sẽ có thông báo sau”; “Các hệ đại trà đóng 2 đợt: Đợt 1 35.000.000 VND vào 29-10-2021 trước 12h. Đợt 2: 25.500.000 VND vào 8-11-2021 trước 12h”.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Học viện Báo chí và tuyên truyền đã có thông báo gửi tới toàn thể sinh, học viên đang theo học tại trường.

Theo đó, vào tháng 5 hàng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đều có thông báo về việc thu học phí của năm học tiếp theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thông báo này được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường.

Đồng thời, trước các học kỳ, căn cứ theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ có thông báo thu học phí của từng kỳ đối với mỗi loại hình đào tạo. Thông báo này được đăng trên Cổng TTĐT của Học viện cũng như được gửi đến các Khoa, cố vấn học tập để thông báo tới toàn thể sinh viên.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, ngoài các kênh chính thống như: Cổng TTĐT, các Khoa, Phòng, Ban trong học viện, các thầy cô cố vấn học tập, Học viện không có bất kỳ hình thức nào khác trong việc truyền tải thông tin thu nộp học phí đến sinh viên.

Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hành động giả mạo này có mục đích trục lợi cá nhân và gây ảnh hưởng đến uy tín của Học viện. Vì vậy, các phụ huynh, sinh viên, học viên cần nâng cao cảnh giác, đề phòng những thông tin giả mạo gây ảnh hưởng đến uy tín của Học viện cũng như ảnh hưởng đến chính gia đình và bản thân sinh viên. Hiện phía Học viện Báo chi và Tuyên truyền đang có những biện pháp kịp thời và nhanh chóng để giải quyết vấn đề này.

Duy Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động