Thứ ba 09/12/2025 07:14

Căng thẳng quanh chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Một nhóm thành viên Cộng hòa cũng đăng một chương trình quảng cáo trên báo New York Times để phản đối Nhà Trắng đề cử ông Hagel giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Tạp chí Foreign Policy mới đây cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ sớm chính thức chỉ định cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Hagel giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi những người phản đối ông Hagel cũng đang chuẩn bị phát động một cuộc chiến chống lại việc chỉ định đó.

Một số nguồn tin gần gũi với tiến trình lựa chọn nhân sự cho biết Nhà Trắng và ông Hagel đã liên lạc với nhau thường xuyên và ông Hagel là lựa chọn theo dự kiến. Hiện nay, các quyết định về thời gian và công tác tổ chức cho việc loan báo đang được Nhà Trắng hoàn thiện. Các tin tức gần đây khẳng định quá trình rà soát đối với ông Hagel đã hoàn tất theo hướng tích cực hơn so với Thứ trưởng Quốc phòng Ash Carter và cựu Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Chính sách, bà Michele Flournoy.


Ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel.


Cùng lúc đó, những người chỉ trích đang đẩy mạnh chiến dịch phản đối việc đề cử ông Hagel giữ cương vị lãnh đạo Lầu Năm Góc. Báo “Washington Post” nhận định: “Ông Hagel không phải là lựa chọn đúng đắn vào chức Bộ trưởng Quốc phòng” và Ủy ban Khẩn cấp vì Israel đang tiến hành một chương trình quảng cáo trên truyền hình tại Mỹ nhằm chỉ trích ông Hagel phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Iran của Mỹ. Chương trình quảng cáo đó nhấn mạnh: “Đối với chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Hagel không phải một lựa chọn có trách nhiệm”. Nhà báo Bill Kristol thuộc tạp chí “Weekly Standard” ở Mỹ khẳng định trong một bài bình luận: “Thậm chí nếu bỏ qua quan điểm nguy hiểm của ông Hagel về Iran và việc ông ta không thích Israel và người Do Thái, một nhà phân tích không thiên vị sẽ phải kết luận rằng trường hợp của ông Hagel cực kỳ tệ.”

Một nhóm thành viên Cộng hòa cũng đăng một chương trình quảng cáo trên báo New York Times để phản đối Nhà Trắng đề cử ông Hagel giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Sau chương trình quảng cáo, thủ lĩnh của nhóm R. Clarke Cooper rút lại những gì mà ông ta tuyên bố trước đó. Trước đây, ông ta ủng hộ ông Hagel vì họ là hai cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam. Ba Thượng nghị sĩ Cộng hòa khác chắc chắn chống lại việc tiến cử ông Hagel gồm Thượng nghị sĩ John Cornyn, Dan Coats và Tom Coburn. Thượng nghị sĩ Cornyn cho biết ông không thể bỏ phiếu cho ông Hagel do ông ta có “vấn đề với Israel”. Ông Coburn nhận xét: “Ông Hagel không có kinh nghiệm để quản lý một tổ chức rất lớn như Lầu Năm Góc”. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa khác bày tỏ e dè đối với ông Hagel và không cam kết có bỏ phiếu ủng hộ hay không. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham phát biểu trên kênh Fox News mới đây rằng: “Sẽ có rất ít sự ủng hộ của đảng Cộng hòa về việc đề cử ông Hagel.” Ngày 5-1, Thượng nghị sĩ Mark Kirk tuyên bố: “Tôi đánh giá cao và tôn trọng sự cống hiến cho đất nước của cựu Thượng nghị sĩ Hagel, đặc biệt ông ta là một cựu chiến binh được nhiều tặng thưởng. Mặc dù ông ta chưa được đề cử, nhưng tôi lo ngại về các tuyên bố của ông ta, đặc biệt các tuyên bố liên quan đến Iran và mối quan hệ Mỹ-Israel. Tôi sẽ cùng các đồng nghiệp xem xét kỹ các mối lo ngại liên quan đến ông Hagel.”

Còn những người ủng hộ ông Hagel, gồm các cựu quan chức và bạn bè, đang nỗ lực bảo vệ ông Hagel khỏi cuộc tấn công của những người chỉ trích. Họ cho biết ông Hagel là một cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam được tặng thưởng nhiều huân huy chương và từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh dưới thời chính quyền Ronald Reagan và là người đứng đầu Các tổ chức Dịch vụ Thống nhất (USO). Ông Hagel là đồng tác giả của Dự luật Tái sửa đổi Thời hạn phục vụ của binh sĩ (GI bill 11/9) khi còn là một thượng nghị sĩ.

Đặc biệt là trong tuần qua, một nhóm cựu thượng nghị sĩ của hai đảng và cựu quan chức an ninh quốc gia đã viết thư gửi Tổng thống Obama để bày tỏ sự ủng hộ đề cử ông Hagel. Lá thư có chữ ký của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Frank Carlucci, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Brent Scowcroft, cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Paul Volcker và nhiều người khác. Nhưng đến nay, không ai có thể dám chắc ông Hagel có thể giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng hay không bởi vì việc tiến cử đó còn phải được Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận.


Minh Tâm

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Campuchia xác định “lằn ranh đỏ” trong xung đột biên giới với Thái Lan

Campuchia xác định “lằn ranh đỏ” trong xung đột biên giới với Thái Lan

Sáng 8/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố nước này đã xác định “lằn ranh đỏ” trong việc đáp trả các vụ đụng độ với Thái Lan tại khu vực biên giới, sau hai ngày liên tiếp xảy ra nổ súng từ phía quân đội Thái Lan ở tỉnh Preah Vihear.
Nga và Ấn Độ tiếp tục tăng cường quan hệ chiến lược

Nga và Ấn Độ tiếp tục tăng cường quan hệ chiến lược

Tổng thống Putin thăm Ấn Độ, hai nước thảo luận hợp tác chiến lược, năng lượng, thương mại và mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2030, tái khẳng định quan hệ Nga – Ấn là “mỏ neo ổn định”.
Cháy hộp đêm nổi tiếng khiến 23 người tử vong

Cháy hộp đêm nổi tiếng khiến 23 người tử vong

Theo truyền thông Ấn Độ, cảnh sát cho biết tổng cộng 23 người đã thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra tại một hộp đêm nổi tiếng ở làng Arpora, phía Bắc bang Goa, do nổ bình khí vào rạng sáng 7/12.
Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Các nghị sĩ Mỹ ngày 7/12 đã công bố dự luật chính sách quốc phòng hằng năm với tổng mức chi tiêu lên tới 901 tỷ USD cho an ninh quốc gia trong năm tới – mức cao kỷ lục và vượt đề xuất ngân sách của Tổng thống Donald Trump.
Triều Tiên tuyên bố trang bị khí tài quân sự chiến lược mới cho không quân

Triều Tiên tuyên bố trang bị khí tài quân sự chiến lược mới cho không quân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục gửi đi thông điệp cứng rắn về định hướng quân sự của Bình Nhưỡng khi tuyên bố lực lượng Không quân nước này sẽ sớm được trang bị các khí tài chiến lược mới, nhằm thực thi “nhiệm vụ quan trọng mới” trong cấu trúc răn đe quốc phòng.
COP30: Hợp tác khí hậu vẫn bền vững giữa chia rẽ địa chính trị toàn cầu

COP30: Hợp tác khí hậu vẫn bền vững giữa chia rẽ địa chính trị toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động lớn về địa chính trị, Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã khép lại tại thành phố Belem, Brazil, với thông điệp rõ ràng hợp tác toàn cầu về khí hậu dù đối mặt nhiều thách thức vẫn đang duy trì mạnh mẽ.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.
Kiệt tác Winter Egg lập kỷ lục đấu giá mới gần 23 triệu bảng Anh

Kiệt tác Winter Egg lập kỷ lục đấu giá mới gần 23 triệu bảng Anh

Phiên đấu giá của nhà Christie's tại London ngày 2/11 đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Winter Egg – quả trứng Phục sinh bằng pha lê trứ danh do nghệ nhân kim hoàn Carl Fabergé chế tác, được bán với giá 22,9 triệu bảng Anh (tương đương 30 triệu USD).
Nga quyết định miễn thị thực cho công dân Trung Quốc

Nga quyết định miễn thị thực cho công dân Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép công dân Trung Quốc được nhập cảnh Nga mà không cần thị thực, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động