Thứ sáu 29/03/2024 19:31

TP Đồng Xoài, tình Phước: Tình trạng xe chở quá tải, vượt chiều cao... vẫn chưa cải thiện

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với mục đích tăng cường công tác đảm bảo an toàn trật tự giao thông, PCCC&CNCH vừa qua Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm có công điện gửi hai cục cảnh sát liên quan cùng lãnh đạo Công an các địa phương. Mặc dù vậy, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước tình trạng xe tải nặng, xe “siêu trọng” chở hàng quá tải, vượt chiều cao vẫn còn diễn ra.
TP Đồng Xoài, tình Phước: Tình trạng xe chở quá tải, vượt chiều cao... vẫn chưa cải thiện

Sau Công điện của Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, trật tự giao thông trên toàn quốc, nhưng hiện ở TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vẫn còn hiện tương xe chở vượt chiều cao, có dấu hiệu quá tải.

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, trật tự giao thông, chủ động phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt bất thường. Ngày18/5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có Công điện số số 02/CĐ-BCA về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy gửi lãnh đạo Cục CSGT, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cùng lãnh đạo Công an các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Thế nhưng trong những ngày qua phóng viên ghi nhận tình trạng xe chở có dấu hiệu quá tải, vượt chiều cao... tại một số tuyến đường thuộc TP Đồng Xoài cả ngày lẫn đêm. Nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của người dân, công trình giao thông mau xuống cấp...

Theo đó, tối 23/5 tại đường Quốc lộ 14 đoạn qua TP Đồng Xoài xe chở hàng vượt chiều cao, có dấu hiệu quá tải vẫn lưu thông, nhiều chiếc đi từ hướng Đắk Nông về hướng TX Chơn Thành, Bình Dương.

Tượng tự sáng ngày 24/5, tại những con đường như Pham Bội Châu, Tôn Đức Thắng, Quốc lộ 14 cũng diễn ra tình trạng vi phạm luật giao thông khá phổ biến.

Tối 23/5, xe tải nặng chở hàng vượt chiều cao, có dấu hiệu quá tải lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm TP Đồng Xoài. Ảnh: Lâm Thiện.
Tối 23/5, xe tải nặng chở hàng vượt chiều cao, có dấu hiệu quá tải lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm TP Đồng Xoài.
Cùng tối ngày 23/5, một chiếc khác chở cây có dấu hiệu vượt chiều cao, quá tải lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm TP Đồng Xoài. Ảnh: Lâm Thiện.
Cùng tối 23/5, xe chở cây có dấu hiệu vượt chiều cao, quá tải lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm TP Đồng Xoài.
Sáng ngày 24/5, phóng viên ghi nhận xe chở đất vượt chiều cao, có dấu hiệu quá tải đang thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm TP Đồng Xoài. Ảnh: Lâm Thiện.
Sáng 24/5, phóng viên ghi nhận xe biển kiểm soát 93C - 16266 chở đất vượt chiều cao, có dấu hiệu quá tải đang thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm TP Đồng Xoài.
Xe biển kiểm soát 93C-11618 chở đất, vượt chiều cao còn đậu trái đường. Phóng viên ghi nhận trên Quốc lộ 14, đoạn qua TP Đồng Xoài sáng ngày 24/.  Ảnh: Lâm Thiện.
Xe biển kiểm soát 93C-11618 chở đất, vượt chiều cao còn đậu trái đường. Phóng viên ghi nhận trên Quốc lộ 14, đoạn qua TP Đồng Xoài sáng ngày 24/5.
Lúc 8 giờ sáng ngày 24/5, tại con đường nội ô Tôn Đức Thắng đoạn qua phường tiến thành phóng viên cũng ghi nhận nhiều xe chở đất, đá vượt chiều cao, dấu hiệu quá tải trọng xe cho phép vẫn lưu thông. Ảnh: Lâm Thiện.

Lúc 8h ngày 24/5, tại con đường nội ô Tôn Đức Thắng đoạn qua phường tiến thành phóng viên cũng ghi nhận nhiều xe chở đất, đá vượt chiều cao, dấu hiệu quá tải trọng xe cho phép vẫn lưu thông.

TP Đồng Xoài, tình Phước: Tình trạng xe chở quá tải, vượt chiều cao... vẫn chưa cải thiện
Xe chở cây vượt chiều cao, biển kiểm soát 70C 05448 lưu thông trên Quốc lộ 14, sáng 24/5.
TP Đồng Xoài, tình Phước: Tình trạng xe chở quá tải, vượt chiều cao... vẫn chưa cải thiện
Lúc 8h ngày 24/5, tại con đường nội ô Tôn Đức Thắng đoạn qua phường tiến thành phóng viên cũng ghi nhận nhiều xe chở đất, đá vượt chiều cao, dấu hiệu quá tải trọng xe cho phép vẫn lưu thông.
Cũng trong buổi sáng 24/5, tại đường Phan Bội Châu - con đường nội ô mới khánh thành đưa vào sử dụng, vẫn là cảnh tượng hàng chục lượt xe ben chở đất vượt chiều cao so với thành thùng, dấu hiệu quá tải rất rõ, chạy ra từ điểm khai thác đất tại khu phố Tân Trà, (phường Tân Bình, TP Đồng Xoài) ngang nhiên lưu thông. Ảnh: Lâm Thiện.
9h ngày 24/5, tại đường Phan Bội Châu - con đường nội ô mới khánh thành đưa vào sử dụng, vẫn là cảnh tượng hàng chục lượt xe ben chở đất vượt chiều cao so với thành thùng, dấu hiệu quá tải rất rõ, chạy ra từ điểm khai thác đất tại khu phố Tân Trà, (phường Tân Bình, TP Đồng Xoài) ngang nhiên lưu thông.
Mặc dù mới khánh thành, đưa vào sử dụng nhưng đường Phan Bội Châu đang “oăn mình” chịu đựng những xe đất cao như “đống núi” ngang nhiên lưu thông (xe đang chạy ra từ một điểm khai thác đất trong khu vực hướng ra đường Phan Bội Châu). Ảnh: Lâm Thiện.
Mặc dù mới khánh thành, đưa vào sử dụng nhưng đường Phan Bội Châu đang “oăn mình” chịu đựng những xe đất cao như “đống núi” ngang nhiên lưu thông (xe đang chạy ra từ một điểm khai thác đất trong khu vực hướng về đường Phan Bội Châu).

Theo Công điện 02/CĐ-BCA, Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; có chế độ, chính sách động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ Trưởng chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ đạo, kế hoạch công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động phòng, chống và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Bình Phước: Xe “siêu trọng Bình Phước: Xe “siêu trọng" vô tư lưu thông
Đảm bảo an toàn giao thông, chủ động phòng cháy chữa cháy trong điều kiện khắc nghiệt Đảm bảo an toàn giao thông, chủ động phòng cháy chữa cháy trong điều kiện khắc nghiệt
Tin, ảnh: Lâm Thiện
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động