Thứ sáu 19/04/2024 19:00

Biến xe buýt công cộng trở thành các điểm tiêm chủng lưu động

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là ý tưởng của một thành phố tại Indonesia nhằm đẩy nhanh quá trình tiêm chủng trên diện rộng cho người dân cũng như giúp mọi người dễ dàng tiếp cận với vaccine ngừa Covid-19.
xe buýt trở thành điểm tiêm chủng lưu động tại Indonesia. (Ảnh: Reuters)
Xe buýt trở thành điểm tiêm chủng lưu động tại thành phố Pekanbaru, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, thành phố Pekanbaru trên đảo Sumatra đã huy động 10 xe buýt công cộng tham gia chương trình tiêm chủng của địa phương.

Ý tưởng này được chính quyền thành phố triển khai từ ngày 1-6 đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người dân vì tiện lợi.

Theo chính quyền thành phố Pekanbaru thì đội ngũ xe buýt tiêm chủng của thành phố đã phân phối 12.000 liều vaccine Sinovac của Trung Quốc, trung bình 1.000 liều mỗi ngày.

Trong thời gian tới, giới chức thành phố này cũng triển khai kế hoạch tăng số lượng xe buýt để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trên toàn thành phố.

Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia đã hoàn thành việc tiêm chủng đủ hai liều vaccine ngừa Covid-19 cho 11,57 triệu người. Xứ vạn đảo đang lên kế hoạch tiêm vaccine cho 181,5 triệu người trong năm sau.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động