Thứ bảy 27/04/2024 06:49

Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có thể gây ra phần lớn số ca nhiễm Covid-19

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về sự nguy hiểm của biến thể Delta – lần đầu đươc phát hiện ở Ấn Độ.
Bà Soumya Swaminathan, trưởng khoa học gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - Ảnh: REUTERS
Bà Soumya Swaminathan, trưởng khoa học gia của WHO. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, ngày 18-6 (giờ địa phương), trưởng khoa học gia của WHO - Soumya Swaminathan đã đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm mà biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ làm lây lan mạnh số ca nhiễm Covid-19.

“Biến thể Delta đang trên đường trở thành biến thể thống trị trên toàn cầu vì khả năng lây nhiễm tăng nhanh”, bà Soumya Swaminathan phát biểu tại cuộc họp báo.

Hiện WHO phân loại biến thể Delta ở mức "biến thể đáng lo ngại". Trong báo cáo đầu tháng này, WHO cảnh báo Delta đang tiếp tục lây lan nhanh chóng và ngày càng có nhiều quốc gia báo cáo các đợt bùng phát liên quan đến dòng biến thể này.

Cũng trong ngày 18-6, Nga thông báo biến thể Delta đến từ Ấn Độ đang chiếm đa phần ca nhiễm mới tại quốc gia này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa thế giới - Frank Ulrich Montgomery cảnh báo biến thể Delta rất dễ lây lan và có thể gây bùng phát các đợt dịch mới nhanh hơn nhiều so với các biến thể trước đó.

Biến thể này nguy hiểm ở chỗ những người bị nhiễm có lượng virus rất cao trong cổ họng trong một thời gian ngắn và dễ dàng lây sang người khác trước khi họ nhận ra mình bị nhiễm bệnh.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động