Bí mật của 2 thanh niên đi xe máy ôm túi đựng đồ câu ở Hải Phòng
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Khẩu súng được các đối tượng mua bán trong vụ án. Ảnh: CQCA |
Theo đó, khoảng tháng 2/2023 đến tháng 2/2024, Trần Đức Thịnh, SN 1993, ĐKTT tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, tham gia một hội nhóm chuyên đăng tải các nội dung bán súng bi, súng cồn, súng tự vệ trên ứng dụng Telegram, đã quen biết một đối tượng nam giới tên “Mạnh Trọc”. Thông qua gọi điện và nhắn tin trên ứng dụng này, “Mạnh Trọc” nói có một khẩu súng muốn bán với giá 30 triệu đồng. Thịnh đồng ý mua súng của “Mạnh Trọc” và thỏa thuận sẽ trả tiền sau, đồng thời thống nhất giao súng ở khu vực ngõ 78 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân vào ngày 28/2/2024.
Đến khoảng 15h30 ngày 28/2/2024, Thịnh gọi điện thoại cho Vũ Minh Nhật, SN 1996, ĐKTT tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, nhờ đi xe máy chở đến địa điểm lấy súng. Khi Nhật và Thịnh đang đứng chờ ở đầu ngõ 78 Miếu Hai Xã thì có 1 xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu Mazda CX5 đi đến, Thịnh bảo Nhật đi xe máy theo sau, còn Thịnh lên xe ô tô. Trên xe ô tô lúc này chỉ có Thịnh và người lái xe là nam giới tên “Tùng Lâm”. Đây là người đi giao súng thay “Mạnh Trọc”, đồng thời cũng quen biết Thịnh qua ứng dụng Telegram. Khi đi đến giữa đoạn số nhà 40 - 42 Miếu Hai Xã thì ô tô dừng lại, Thịnh và “Tùng Lâm” cùng đi ra phía sau mở cốp xe ô tô, đồng thời gọi Nhật đi xe máy tới. Thịnh, Nhật thấy trong cốp xe ô tô có 1 túi dạng túi đựng đồ câu màu rằn ri, phần đầu túi để lộ ra một đoạn nòng súng dạng súng trường khoảng 20cm. Lúc này, Nhật cởi áo khoác ngoài màu đen đang mặc đưa cho Thịnh để bọc và che đầu súng lại. Sau đó, Nhật lấy xe chở Thịnh ngồi sau ôm một số đồ (nhằm nguỵ trang) cùng túi rằn ri bên trong đựng khẩu súng đi về nhà Nhật ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, cất giấu ở khu vực chân cầu thang tầng một trong nhà Nhật.
Đến khoảng 19h40 cùng ngày, Nhật điều khiển xe máy chở Thịnh ngồi sau ôm một số đồ (bên trong có túi màu rằn ri đựng khẩu súng) đem đi cất giấu ở một địa điểm khác, tuy nhiên trên đường đi, hai đối tượng này đã bị cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.
Kết quả điều tra xác định, hành vi của Trần Đức Thịnh và Vũ Minh Nhật phạm vào tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng truy tố 2 bị can, đảm bảo đúng người, đúng tội.
Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đã xét xử và tuyên phạt Trần Đức Thịnh 36 tháng tù giam và Vũ Minh Nhật 18 tháng tù cho hưởng án treo.
![]() | Khám xét kho xưởng chế tạo linh kiện súng cực khủng |
![]() | Bắt hung thủ nổ súng bắn chết người sau 6 giờ gây án |
![]() | Bắt 2 đối tượng dùng súng bắn chết người tại địa bàn giáp ranh giữa Thái Nguyên và Bắc Giang |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại