Sau khi giải phóng khu vực phía đông Mosul từ tay Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), các nhà chức trách Iraq đã phát hiện ra một cung điện 2.600 tuổi nằm dưới đống đổ nát của lăng mộ nhà tiên tri Jonah, theo Dailymail.
Các nhà khảo cổ học Iraq đánh giá đây là một phát hiện quan trọng chưa từng được biết đến.
Cung điện cổ được phát hiện bên dưới đống đổ nát của đền Nebi Yunus, nơi nhà tiên tri Jonah yên nghỉ ở đông Mosul, Iraq.
Hình ảnh nữ thần Assyrian, người sinh ra "suối nguồn sự sống", được điêu khắc trên tường bên trong cung điện 2.600 năm tuổi
Đền Nebi Yunus bị IS phá hủy vào năm 2014, khi chúng chiếm đóng thành phố Mosul.
Các nhà khảo cổ học Iraq đang đánh giá lại thiệt hại của lăng mộ nhà tiên tri Jonah thì phát hiện ra đường hầm dẫn tới cung điện cổ chưa từng được biết đến
Mặc dù các báu vật có giá trị bên trong đã bị IS mang đi nhưng các nhà khảo cổ cho rằng những tàn tích còn sót lại vẫn rất quan trọng đối với ngành khảo cổ nước này.
IS đào đường hầm dẫn tới cung điện cổ.
Các đường hầm dẫn vào cung điện rất thô sơ khiến con đường vào cung điện có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào
Từ xa xưa, nhiều tin đồn cho rằng lăng mộ của nhà tiên tri Jonah dẫn tới một cung điện cổ. Các nhà khảo cổ Iraq đã tiến hành khai quật từ những năm 1950 nhưng không tìm thấy dấu vết nào của cung điện này.
Phát hiện này khiến giới khảo cổ Iraq rất bất ngờ.
Ngôi đền Nebi Yunus bị IS phá hủy vào năm 2014
Ảnh chụp từ xa cho thấy mức độ thiệt hại của ngôi đền sau khi bị IS phá hủy
Phan Yến / www.tienphong.vn
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Trận động đất xảy ra tại Myanmar vào cuối tuần trước đã để lại hậu quả nghiêm trọng, khiến hơn 3.300 người thiệt mạng, gần 5.000 người bị thương và hàng trăm người vẫn đang mất tích
Đáng chú ý, mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với 90% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, cao thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
Chính quyền quân sự Myanmar vừa tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài từ ngày 2/4 đến 22/4, nhằm tạo điều kiện cho công tác khắc phục hậu quả sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hồi tuần trước.
Sau động thái áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đã nhanh chóng đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa các đối tác thương mại, trong đó nổi bật là kế hoạch thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận thương mại với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).
Các thể chế tài chính hàng đầu thế giới, bao gồm Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng loạt phát đi tín hiệu cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, sau khi Mỹ công bố loạt thuế quan mới dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Thụy Điển vừa tuyên bố sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá 1,6 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, bất chấp những cam kết ngừng tấn công cơ sở năng lượng của hai bên.
Ngày 4/4/2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực giao thông công cộng châu Âu khi Cộng hòa Séc chính thức vận hành tàu hỏa không người lái chở khách đầu tiên trên lục địa.
Kể từ ngày 2/4/2025, tất cả du khách châu Âu đến Anh sẽ bắt buộc phải có Giấy phép Du lịch điện tử (ETA) trước khi lên máy bay hoặc tàu. Đây là quy định mới của Chính phủ Anh nhằm tăng cường kiểm soát an ninh biên giới và hiện đại hóa quy trình nhập cư.
Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân Hàn Quốc. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin nước này, số lượng người trải nghiệm các công cụ AI như ChatGPT đã tăng gần gấp đôi chỉ sau một năm, đạt tỷ lệ 1/3 dân số.