Thứ năm 25/04/2024 23:48

Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại người đi đường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ đi đường.
Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại người đi đường
Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan Công an.

Ngày 16/3, Công an huyện Kim Động cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Thanh, SN 1981, trú tại thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Công an huyện Kim Động nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Minh Ngọc, SN 1989, trú tại thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động,về việc khoảng 19h ngày 5/3, khi chị đang điều khiển xe mô tô BKS: 89L3-30xx chở con đi học qua khu vực gần cây xăng Kim Động thuộc thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động thì bị một đối tượng đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream bất ngờ cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 plus để trong túi áo khoác rồi phóng xe chạy mất.

Tiếp đó, ngày 12/3, chị Đặng Thị Cúc, SN 1994, trú tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng trình báo, khoảng 19h30 cùng ngày, khi đang đi xe mô tô BKS: 89D1-096.xx qua khu vực gần trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Kim Động thuộc thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng thì bị một đối tượng nam thanh niên cướp giật một chiếc điện thoại di động Samsung A12 đang để trong túi quần.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh. Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đã ra Quyết định khởi tố vụ án “cướp giật tài sản”; đồng thời xác lập chuyên án truy xét để điều tra làm rõ đối tượng phạm tội.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 14/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Thanh là thủ phạm thực hiện 2 vụ cướp giật trên.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe mô tô nhãn hiện Honda Dream, bộ quần áo, mũ, dép mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và 2 chiếc điện thoại cướp giật của bị hại.

Được biết, đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản năm 2011 và cướp giật tài sản năm 2015. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đồng Nai: Bắt giam đối tượng giết người phụ nữ cướp tài sản Đồng Nai: Bắt giam đối tượng giết người phụ nữ cướp tài sản

Liên quan đến vụ sát hại dã man người phụ nữ bán nước giải khát cướp tài sản tại phường An Hòa, TP Biên Hòa, ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động