Thứ năm 18/04/2024 09:17

Bắt 2 thanh niên cướp giật điện thoại của thiếu nữ đi đường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ hai thanh niên cướp giật điện thoại Iphone XS Max của thiếu nữ sau 2 ngày gây án.
Bắt 2 thanh niên cướp giật điện thoại của thiếu nữ đi đường
Phúc và Thắng làm việc với cơ quan Công an.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, vào khoảng 23h30 ngày 8/10, chị Đỗ Thị Lệ Thủy, SN 2007, ở thôn Văn Giáp, xã Khánh An, huyện Yên Khánh đến Công an xã Khánh An, huyện Yên Khánh trình báo về việc, khoảng 22h30, cùng ngày chị Thủy cùng với chị Nguyễn Mai Thùy Chinh, SN 2006, ở thôn Phú Trung, xã Khánh An, đang trên đường về nhà thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát và cướp giật 1 chiếc điện thoại Iphone XS Max trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Khánh An, huyện Yên Khánh đã tiếp nhận vụ việc đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện để chỉ đạo. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Yên Khánh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh để điều tra, truy xét.

Đến 19h ngày 10/10, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật trên là Phạm Đức Phúc, SN 2005 và Phạm Hồng Thắng, SN 2004, cùng ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, thu giữ 1 chiếc điện thoại Iphone XS Max, 1 xe máy không biển kiểm soát.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, ngày 8/10, Phúc nhắn tin rủ Thắng đi cướp giật tài sản, sau đó Thắng điều khiển xe máy của mình chở Phúc đi tìm sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đi đến khu vực xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh phát hiện chị Nguyễn Mai Thùy Chinh đi xe đạp điện chở chị Đỗ Thị Lệ Thủy ngồi sau xe và đang sử dụng điện thoại.

Thắng và Phúc đã bám theo khoảng 1km đến đường trục xã Khánh An, huyện Yên Khánh, Thắng điều khiển xe áp sát, Phúc cướp giật chiếc điện thoại của chị Thủy. Sau khi cướp giật được tài sản, Phúc và Thắng đã điều khiển xe máy chạy quanh các tuyến đường thuộc TP Ninh Bình và TP Tam Điệp và trên đường đi Phúc đã nhiều lần đổi lái cho Thắng và cởi áo ngoài, vứt mũ bảo hiểm ở bên đường nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an.

Đến ngày 9/10, Phúc và Thắng đã mang bán chiếc điện thoại cướp giật được bán cho một của hàng điện thoại tại TP Tam Điệp với số tiền 1.100.000 đồng và Phúc chia cho Thắng 600.000 đồng. Đối tượng Phạm Hồng Thắng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Yên Khánh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

CSGT Hà Nội bí mật theo dõi, tóm gọn tên cướp giật điện thoại CSGT Hà Nội bí mật theo dõi, tóm gọn tên cướp giật điện thoại

Chỉ huy Đội CSGT số 4 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, tổ công tác của đơn vị đã bàn giao đối tượng ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động