Thứ bảy 20/04/2024 17:42
Đưa sách đến với trẻ em Đồng Văn, Hà Giang

Đưa sách đến với trẻ em Đồng Văn, Hà Giang

Nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện “Cùng mang sách về miền núi, hải đảo”, mùa đầu tiên chủ đề “Thư viện trên đá” sẽ đến với Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) vào ngày 29/5 tới.
Sự tận tụy, trách nhiệm với Nhân dân của Công an phường Quán Thánh

Sự tận tụy, trách nhiệm với Nhân dân của Công an phường Quán Thánh

Ngày 22/5, thông tin từ Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin người dân bị thất lạc tài sản, Công an phường đã tiến hành xác minh, tìm lại tài sản cho người dân.
Nếm “trái đắng” khi bị người tình giăng bẫy và cái kết bất ngờ

Nếm “trái đắng” khi bị người tình giăng bẫy và cái kết bất ngờ

Trong một lần đi công tác, người đàn ông này đã có mối quan hệ với cô gái kém mình 15 tuổi rồi sau đó nhận tin bất ngờ về việc cô có thai…
Nhân rộng các tập thể, các nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân rộng các tập thể, các nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Bí thư Đảng ủy phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, thời gian qua, Đảng ủy phường chú trọng tuyên truyền nhân rộng các tập thể, các nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở đã góp phần tác động tích cực tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên, thu hút được sự đồng tình, tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, phong cách trong từng cán bộ, đảng viên...
Ba Vì: Phát huy vai trò người có uy trong tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh trật tự

Ba Vì: Phát huy vai trò người có uy trong tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh trật tự

Tranh thủ đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản đang phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn ANTT cơ sở, xã Ba Vì đã ra mắt 2 mô hình nhằm phát huy hơn nữa vai trò người có uy tín vùng đồng bào DTTS
Tổ trưởng tổ hòa giải nhiệt tình, trách nhiệm

Tổ trưởng tổ hòa giải nhiệt tình, trách nhiệm

Sau khi rời quân ngũ, ông Hoàng Mạnh Chí đã tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương. Ông đã trải qua nhiều cương vị công tác ở cơ sở, từ cấp ủy chi bộ, rồi Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, kiêm tổ trưởng tổ hòa giải số
Sau thề non hẹn biển là cuộc sống địa ngục gia đình khiến hòa giải viên day dứt khuyên đương sự điều bất ngờ

Sau thề non hẹn biển là cuộc sống địa ngục gia đình khiến hòa giải viên day dứt khuyên đương sự điều bất ngờ

Nhiều năm “bén duyên” với công tác hòa giải cơ sở, bà Đỗ Thị Dụ (82 tuổi) đã cùng các hòa giải viên trong tổ hòa giải Tổ sân phố Yên Phúc (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) đã hòa giải thành rất nhiều vụ mâu thuẫn. Tuy nhiên, có những vụ hòa giải không thành, khiến bà Dụ rất buồn…Câu chuyện dưới đây được bà chia sẻ với phóng viên PLXH là một thí dụ.
Có thể bị xử lý nếu tránh nắng dưới bóng râm trên đường

Có thể bị xử lý nếu tránh nắng dưới bóng râm trên đường

Thời tiết Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng 38-40 độ C, có những lúc lên đến gần 50 độ C khiến nhiều người đi đường đã dừng xe dưới bóng râm khi đèn đỏ.
Quán cơm 2K- Nụ cười và tình người

Quán cơm 2K- Nụ cười và tình người

Đều đặn vào mỗi buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần với những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng chỉ 2.000 đồng, căn bếp tại quán cơm “Nụ cười Shinbi” luôn ân cần đón tiếp những vị khách quen thuộc và đặc biệt đến từ Bệnh viện K Tân Triều.
Nhà bà Dụ luôn mở rộng cửa…

Nhà bà Dụ luôn mở rộng cửa…

Không chỉ là một hòa giải viên “mát tay” với hơn 60 năm tuổi “nghề”, bà Đỗ Thị Dụ (82 tuổi) còn là người được các cấp Hội Phụ nữ tin tưởng, nể trọng...
Góp phần làm lan tỏa, sâu sắc những giá trị tốt đẹp

Góp phần làm lan tỏa, sâu sắc những giá trị tốt đẹp

Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết, thông qua các hoạt động, chương trình thiết thực được phường Định Công tổ chức trong Tháng nhân đạo, góp phần làm lan tỏa, sâu sắc những giá trị tốt đẹp,...
Hòa giải viên phải biết lắng nghe, thấu hiểu…

Hòa giải viên phải biết lắng nghe, thấu hiểu…

Đó là một trong những kinh nghiệm để hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn được bà Đỗ Thị Dụ (82 tuổi) – hòa giải viên Tổ hòa giải Tổ dân phố Yên Phúc (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) đúc kết trong suốt hàng chục năm tham gia công tác hòa giải cơ sở.
Hà Nội: Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về lâm nghiệp

Hà Nội: Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về lâm nghiệp

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, thời gian tới, lực lượng Kiểm lâm Hà Nội tham mưu cho Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về lâm nghiệp…
Chàng trai dùng miệng viết nhật ký, trở thành diễn giả truyền cảm hứng

Chàng trai dùng miệng viết nhật ký, trở thành diễn giả truyền cảm hứng

Sinh ra là người khỏe mạnh nhưng do một tai nạn nên Phạm Sỹ Long đã bị liệt toàn thân. Anh đã cố gắng, nỗ lực vượt lên số phận trở thành diễn giả người truyền cảm hứng, viết truyện, thơ và nhật ký bằng miệng.
Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay trong phòng cháy, chữa cháy

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay trong phòng cháy, chữa cháy

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, ngoài triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, tập huấn kiến thức pháp luật,
Gương sáng hòa giải cơ sở

Gương sáng hòa giải cơ sở

Với 19 năm “tuổi nghề”, hiện với vai trò Tổ phó tổ hòa giải tổ dân phố 6, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh Toàn (76 tuổi) đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết những vụ việc xích mích giữa hàng xóm láng giềng, vợ chồng…
SeABank ủng hộ 100 nhà Đại đoàn kết tổng trị giá 5 tỷ đồng cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

SeABank ủng hộ 100 nhà Đại đoàn kết tổng trị giá 5 tỷ đồng cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) cũng như lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người dân Điện Biên, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên. Đến thời điểm hiện tại, SeABank đã trao tặng gần 226 căn nhà cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
T&T Group ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho người nghèo tỉnh Điện Biên

T&T Group ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Ngày 13/5, trong khuôn khổ Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ 5 tỷ đồng, góp phần chung tay hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng và nhân dân các tỉnh Tây Bắc nói chung.
Những nụ cười trong trẻo từ hành động đẹp của 3 cháu học sinh tiểu học ở Ba Vì...

Những nụ cười trong trẻo từ hành động đẹp của 3 cháu học sinh tiểu học ở Ba Vì...

Ngày 15/5, thông tin từ Công an xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội, đơn vị đã tiếp nhận tài sản từ các cháu học sinh và nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản là chiếc điện thoại di động cho chủ nhân…
Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội liên hiệp phụ nữ

Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội liên hiệp phụ nữ

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Sóc Sơn, Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật cho phụ nữ thuộc diện được trợ giúp pháp lý của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Sóc Sơ
Hà Nội: Điển hình tiên tiến, dẫn đầu trong nâng cao đời sống của đồng bào DTTS

Hà Nội: Điển hình tiên tiến, dẫn đầu trong nâng cao đời sống của đồng bào DTTS

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, TP Hà Nội xứng đáng là điển hình tiên tiến, dẫn đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Gia Lâm: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH được đặc biệt quan tâm

Gia Lâm: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH được đặc biệt quan tâm

Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Gia Lâm khẳng định, thời gian tới, huyện Gia Lâm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng mới, nhân rộng vững chắc các mô hình hiệu quả về an toàn PCCC&CNCH.
Ba Vì: Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

Ba Vì: Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

Bà Đỗ Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì cho biết, mô hình “Đường hoa phụ nữ tự quản”, “Tổ phụ nữ biến rác thành tiền”; “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”… của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai trên địa bàn đã mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động