Thứ năm 25/04/2024 05:51
Sau án phạt, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục quảng cáo giun đất chữa ung thư

Sau án phạt, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục quảng cáo giun đất chữa ung thư

Sau khi bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất (địa long), tối 19-10, Angela Phương Trinh lại tiếp tục quảng cáo giun đất chữa được ung thư.
Những bước chân nhọc nhằn để mưu sinh

Những bước chân nhọc nhằn để mưu sinh

Cuộc sống, điều kiện hoàn cảnh và áp lực kinh tế đã khiến nhiều người phụ nữ đã và đang phải bươn chải tất bật. Ở bất kỳ vị trí công việc nào, điều kiện công việc nặng nhọc đến đâu, khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn luôn thấy hiện hữu bóng dáng những người phụ nữ căng mình mưu sinh trong thầm lặng.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1-10-2021 về Quy định quy trình tiếp công dân. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo của Luật Tiếp công dân.
Sau án phạt, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục quảng cáo giun đất chữa ung thư

Sau án phạt, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục quảng cáo giun đất chữa ung thư

Sau khi bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất (địa long), tối 19-10, Angela Phương Trinh lại tiếp tục quảng cáo giun đất chữa được ung thư.
Những bước chân nhọc nhằn để mưu sinh

Những bước chân nhọc nhằn để mưu sinh

Cuộc sống, điều kiện hoàn cảnh và áp lực kinh tế đã khiến nhiều người phụ nữ đã và đang phải bươn chải tất bật. Ở bất kỳ vị trí công việc nào, điều kiện công việc nặng nhọc đến đâu, khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn luôn thấy hiện hữu bóng dáng những người phụ nữ căng mình mưu sinh trong thầm lặng.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1-10-2021 về Quy định quy trình tiếp công dân. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo của Luật Tiếp công dân.
Viện KSND huyện Thanh Oai đề nghị CQĐT giải quyết

Viện KSND huyện Thanh Oai đề nghị CQĐT giải quyết

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, anh Nguyễn Đình Khoa cho biết khi anh đến trụ sở Công an xã trình báo việc mình bị người khác đánh vào đầu, miệng… Thay vì tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Phó trưởng Công an xã cùng một số người khác khóa tay, giữ anh Khoa qua đêm…
Sửa đổi hình thức, nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Sửa đổi hình thức, nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01-9-2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Cá nhân vay nợ để xây dựng đền Mẫu Thoải phường Ngọc Thụy?

Cá nhân vay nợ để xây dựng đền Mẫu Thoải phường Ngọc Thụy?

Bà Nguyễn Thị Lệ Dung cho biết đã ra đền Mẫu Thoải thuộc phường Ngọc Thụy trông coi từ năm 1996 đến nay. Bà xây dựng đền Mẫu bằng tiền công đức của mọi người và vay nợ rồi trả dần.
Khó khả thi và sẽ tạo cơ chế xin cho?!

Khó khả thi và sẽ tạo cơ chế xin cho?!

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020 tiếp tục gây tranh cãi khi đưa ra lấy ý kiến do ảnh hưởng ở hầu hết các hiệp hội ngành hàng, lĩnh vực sản xuất.
Kỳ 1: Khai thác tốt hơn nguồn lực từ đất

Kỳ 1: Khai thác tốt hơn nguồn lực từ đất

Trong quản lý đất đai, những năm vừa qua Hà Nội đã đạt được tiến bộ quan trọng, nhất là khai thác nguồn lực từ đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. 8 năm thực hiện Luật Thủ đô, Hà Nội có những bước tiến nhất định trong việc khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả. Nhưng trước những yêu cầu mới, vẫn cần những điều chỉnh chính sách cho phù hợp hơn.
Chủ tịch phường được ủy quyền  cho công chức Tư pháp - Hộ tịch ký chứng thực

Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch ký chứng thực

Việc TP quyết định hỗ trợ 15% mức lương cơ sở/người/tháng là sự quan tâm, động viên thiết thực để mỗi cán bộ Tư pháp – Hộ tịch phường gắn bó, trách nhiệm hơn với công việc của mình...
Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TƯ, ngày 16-8-2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.
Xác minh clip nữ sinh lớp 7 quỳ gối giữa đường, bị đánh chảy máu mũi

Xác minh clip nữ sinh lớp 7 quỳ gối giữa đường, bị đánh chảy máu mũi

Ngày 18-10, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị đánh đến bật máu mũi khi đang quỳ gối giữa đường khiến nhiều người hết sức phẫn nộ.
Đối thoại, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đối thoại, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) là nguyên tắc quan trọng...
Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho người dân

Thời gian qua, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã được các cấp Hội Luật gia TP Hà Nội quan tâm, đẩy mạnh, giúp người dân tiếp cận pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật. Góp phần giúp chính quyền tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, giảm bớt khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, tạo niềm tin trong Nhân dân đối với chính quyền các cấp…
Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua việc tuyển cộng tác viên bán hàng online

Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua việc tuyển cộng tác viên bán hàng online

Lợi dụng nhu cầu mua bán hàng online, nhiều đối tượng đã đăng tuyển cộng tác viên đăng bài online rồi giả vờ là người mua, yêu cầu CTV đặt hàng ở công ty rồi “bom hàng” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vụ san chiết gas trái phép ở tỉnh Hải Dương: Có căn cứ xử lý hình sự

Vụ san chiết gas trái phép ở tỉnh Hải Dương: Có căn cứ xử lý hình sự

Luật sư cho rằng, hầu hết những hành vi san chiết gas và kinh doanh khí gas trái phép trên thực tế hiện nay của những người phạm tội đều nhằm mục đích thu lợi bất chính, kiếm tiền dựa trên uy tín của các thương hiệu gas nổi tiếng trên thị trường.
Ấm lòng những chuyến xe về quê trong đêm bão!

Ấm lòng những chuyến xe về quê trong đêm bão!

Đêm qua (13-10), do ảnh hưởng của bão số 8, mưa lớn tầm tã xuyên đêm, người dân từ các tỉnh phía Nam về quê vẫn rất đông, tỉnh Nghệ An đã dời điểm đón công dân về vị trí mới tại bến xe Miền Trung trên đường tránh TP Vinh.
Vi phạm về nồng độ cồn - Mức phạt còn nhẹ, dễ “nhờn thuốc”

Vi phạm về nồng độ cồn - Mức phạt còn nhẹ, dễ “nhờn thuốc”

Các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục tăng nặng các hình thức xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia.
Bà Nguyễn Phương Hằng chính thức tố cáo đích danh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Bà Nguyễn Phương Hằng chính thức tố cáo đích danh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không rõ ràng nguồn tiền từ thiện tới Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an làm rõ.
Công an Hà Nội cảnh báo ứng dụng Auto Ads hoạt động huy động vốn trái phép

Công an Hà Nội cảnh báo ứng dụng Auto Ads hoạt động huy động vốn trái phép

Ngày 13-10, Công an thành phố Hà Nội có thông báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước khi tham gia đầu tư vào ứng dụng Auto Ads, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Đã có đơn vị nhận nuôi 9 con hổ còn sống sau khi được cảnh sát giải cứu

Đã có đơn vị nhận nuôi 9 con hổ còn sống sau khi được cảnh sát giải cứu

Hơn 2 tháng sau vụ việc cảnh sát giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt trong nhà dân, đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã tìm được 2 đơn vị nhận nuôi 9 con hổ còn sống.
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động