Thứ hai 15/12/2025 04:08

Bản án nào dành cho những kẻ chống người thi hành công vụ sau khi uống rượu bia?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tình trạng chống người thi hành công vụ không chỉ nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật mà còn gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận nên cần kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm...
Đối tượng Lê Quý Đường bị khởi tố về tội
Đối tượng Lê Quý Đường bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ" sau khi điều khiểu xe máy đâm vào CSGT. (Ảnh: CQCA cung cấp)

Công an TP Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quý Đường (19 tuổi, ở phường Yên Ninh, TP Yên Bái) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, khoảng 17h50 ngày 12/2 (mùng 3 Tết), Lê Quý Đường chạy xe máy chở bạn gái trên đại lộ Nguyễn Thái Học thì thấy tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Yên Bái làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và các vi phạm khác.

Đường quay đầu xe bỏ chạy. Lúc này Thượng úy Trần Trung Đức đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Đường không chấp hành mà chạy xe lao thẳng về phía Thượng úy Đức. Cú tông mạnh khiến Thượng úy Đức bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Lê Quý Đường, kết quả 0,053mg/l khí thở.

Trước đó, khoảng 14h20 ngày 15/2, tổ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông của Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có 3 cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại Km372+500 QL15A đoạn qua địa bàn huyện Đức Thọ. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe máy BKS 38H1 - 268.10 do Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, Thành không chấp hành hiệu lệnh, mà vượt chốt đo nồng độ cồn, điều khiển xe máy đâm thẳng vào đồng chí CSGT Trần Đức Thuận khiến anh ngã xuống đường, bị thương tích ở vùng đầu phải đưa đi cấp cứu.

CQ CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Thành về tội "Chống người thi hành công vụ".

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hiện nay công an các địa phương đang đồng loạt ra quân xử lý mạnh các trường hợp sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Nhờ vậy, phần lớn người dân đều nâng cao ý thức chấp hành nhưng vẫn còn một bộ phận ý thức kém không chấp hành, khi bị kiểm tra nồng độ cồn thì chống đối không chấp hành. Thậm chí tấn công lại tổ công tác như 2 trường hợp trên.

Qua nguyên nhân, diễn biến và hậu quả hành vi của các đối tượng, đặc biệt là hành vi trực tiếp dùng xe máy lao vào chiến sĩ Cảnh sát giao thông dẫn tới người thi hành công vụ bị thương nặng cho thấy cơ quan chức năng khởi tố các đối tượng về tội “Chống người thi hành công vụ” là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Theo luật sư Nguyên, tội “Chống người thi hành công vụ” được quy định tại Điều 330, BLHS năm 2015. Điều luật quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ cấu thành tội phạm.

Tội danh này có khung hình phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và cao nhất là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Theo quy định, tội “Chống người thi hành công vụ” xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công vụ, qua đó xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công.

Người phạm tội thực hiện hành vi do cố ý, tức là họ nhận thức rõ hành vi của mình là chống người thi hành công vụ, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc thấy trước hậu quả của hành vi có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Từ phân tích trên, luật sư Đinh Thị Nguyên cho rằng, các đối tượng đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm của tội “Chống người thi hành công vụ”. Nếu bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ, các đối tượng có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên. Ngoài đối mặt với trách nhiệm hình sự, các đối tượng còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân.

Thiếu tá CSGT bị tông trọng thương khi đang làm nhiệm vụ
Xem xét xử lý hành vi chống người thi hành công vụ 3 đối tượng tông xe vào CSGT
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sự thật bất ngờ về “bạn trai Việt Kiều” của 2 cô gái

Sự thật bất ngờ về “bạn trai Việt Kiều” của 2 cô gái

Bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.
Làm rõ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tiền, vàng

Làm rõ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tiền, vàng

Ngày 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Thường Xuân đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản.
Người phụ nữ suýt mất hơn 4 tỷ đồng vì bị người yêu trên mạng tống tình

Người phụ nữ suýt mất hơn 4 tỷ đồng vì bị người yêu trên mạng tống tình

Ngày 12/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Cẩm Xuyên đã phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm ảo trên mạng xã hội, sau đó tống tình, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào “sàn giao dịch CME GROUP”.
Bồi thường 87 triệu đồng trong vụ kiện đòi 46 tỷ đồng

Bồi thường 87 triệu đồng trong vụ kiện đòi 46 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa ra phán quyết chấp nhận một phần kháng cáo của ông Dương Thế Hảo trong vụ kiện đòi Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng.
Tuyên phạt 8 năm tù vì lừa góp vốn

Tuyên phạt 8 năm tù vì lừa góp vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nại Văn Vũ (SN 1992, xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nếu hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án sẽ thi hành ra sao?

Nếu hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án sẽ thi hành ra sao?

Theo luật sư, nếu Hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án hình sự sơ thẩm sẽ chính thức có hiệu lực pháp luật sau khi kết thúc thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án…
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động