Thợ lặn tìm kiếm 50 trẻ em trong con tàu chìm

Các thợ lặn tại hiện trường nơi một tàu du lịch của Nga bị chìm trên sông Volga đang tiếp cận một phòng nhạc nơi hàng chục trẻ em được tin là đã bị mắc kẹt. Trong khi đó, các đội cứu hộ đã đưa lên tờ được 58 thi thể từ dưới tàu.

Phát ngôn viên trung tâm các vấn đề khẩn cấp vùng cho hay có tới 50 trẻ em có thể đã ở trong phòng nhạc vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn và các thợ lặn hiện đang tiếp cận căn phòng.

Cho tới nay, 58 thi thể đã được đưa lên tờ từ con tàu Bulgaria, hiện đang chìm dưới sông Volga ở độ sâu 20m và cách bờ 3km.

Con tàu Bulgaria trên sông Volga bị chìm trên sông Volga vào chiều Chủ nhật

tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, cách Matxcơva khoảng 750 km về phía đông.

Thi thể 20 nạn nhân đã được nhận dạng, trong đó có một bé gái 11 tổi.

Khoảng 80 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống. Các đội cứu hộ giờ đây tập trung nhiều hơn vào việc trục vớt thi thể từ con tàu chìm thay vì tìm kiếm những người sống sót.

Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga chobiết có tổng cộng 207 người trên tàu Bulgaria vào thời điểm xảy ra tai nạn.

“Theo các chuyên gia của chúng tôi, hầu như không có cơ hội tìm thấy thêm người sống sót”, phát ngôn viên Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga Irina Andrianova nói. “Nhưng cả hai bên bờ sông và con tàu vẫn đang được rà soát”.

“Các thợ lặn đang tiếp cận đáy sông. Con tàu đang được kiểm tra kỹ hơn nhưng tầm nhìn rất hạn chế. Sóng trên sông khá cao và điều này đã khiến công việc cứu hộ trở nên khó khăn”, bà Andrianova nói thêm.

Cũng theo các quan chức từ Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga, nước đã vào toàn bộ tàu Bulgaria và không có các lỗ thông không khí.

Ít nhất 52 hành khách trên tàu là ở độ tuổi dưới 18 và hầu hết bọn trẻ đã tụ tập trong phòng nhạc để tham gia một sự kiện.

Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga đã thông báo các nỗ lực nhằm đưa tàu Bulgaria lên mặt nước dự kiến sẽ diễn ra trong hôm nay.

Các trực thăng và xuống máy vẫn đang có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các thi thể và những người sống sót. Chiến dịch tìm kiếm những người mất tích đã diễn ra thông đêm.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 11/7 đã tuyên bố quốc tang các nạn nhân vụ chìm tàu vào hôm nay. Ông cũng yêu cầu thanh kiểm tra an toàn tất cả các tàu vận chuyển hành khách tại Nga.

Trước đó, ông Medvedev đã thiết lập một ủy ban điều tra đặc biệt về vụ tai nạn, do Bộ trưởng giao thông Nga đứng đầu.

Theo DT

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.