Ai Cập lún sâu hơn khủng hoảng chính trị

(PL&XH) - Ai Cập đang lún sâu hơn vào khủng hoảng chính trị, khi các đảng Hồi giáo - đang kiểm soát Quốc hội - sẽ chi phối việc soạn thảo hiến pháp sắp tới của Ai Cập.


Những người tự do và các đảng cánh tả - từng biểu tình lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hồi năm ngoái - đã phản ứng bằng cách thề tẩy chay tiến trình soạn thảo hiến pháp và đang kêu gọi nối lại các cuộc biểu tình trên đường phố.

Ngày 27-3, lo ngại trước việc phe Hồi giáo chiếm ưu thế trong Hội đồng soạn thảo hiến pháp mới ở Ai Cập, những nhân vật theo đường lối tự do và những người thuộc cánh tả ở nước này cho biết họ sẽ tự soạn thảo một bản hiến pháp riêng. Điều này càng khiến cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập thêm căng thẳng. Trong tuyên bố của mình, những nhân vật theo đường lối tự do ở Ai Cập đã tuyên bố sẽ soạn thảo một bản Hiến pháp khác thay thế cho bản Hiến pháp do Hội đồng lập hiến soạn thảo. Đây là Ủy ban vừa được Quốc hội Ai Cập thành lập cuối tuần qua với nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới sau khi chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak sụp đổ hồi đầu năm 2011. Ủy ban này gồm 100 thành viên, trong đó có 50 nghị sĩ và 50 người là các chuyên gia luật và Hiến pháp cùng đại diện các nghiệp đoàn. Tuy nhiên, việc chỉ định các thành viên Hội đồng Lập hiến của Quốc hội Ai Cập do lực lượng Hồi giáo chiếm đa số đã không nhận được sự ủng hộ của nhiều đảng trong nước. Đảng Dân chủ Xã hội Ai Cập (ESDP) đã quyết định không tham gia Hội đồng lập hiến vì phản đối tỉ lệ 50 - 50 nói trên. Trong khi đó, các nghị sỹ của các đảng tự do trong quốc hội Ai Cập cũng đã rút khỏi cuộc bỏ phiếu thông qua danh sách trên, đồng thời cáo buộc lực lượng Anh em Hồi giáo chiếm đa số đang tìm cách chi phối ủy ban trên khi có tới một nửa thành viên ủy ban là nghị sĩ và thượng nghị sĩ. Những người tự do cũng lo ngại phe Hồi giáo sẽ tăng cường các quy định của đạo Hồi trong Hiến pháp mới.


Người Ai Cập vẫn chưa thể nào quên những hình ảnh này. Ảnh:TL


Trong khi đó, có tin cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Ai Cập Omar Suleiman - người đã được chọn làm Phó Tổng thống của ông Mubarak chỉ vài ngày trước khi nhà cựu độc tài phải rời khỏi quyền lực - đang tích cực xem xét việc chạy đua vào chức tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới. Tin tức về việc ông Suleiman ứng cử được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi hội đồng quân sự cầm quyền của Ai Cập xung đột công khai với đảng Tự do và Công lý (FJP), phái chính trị của tổ chức Anh em Hồi giáo, và cáo buộc "các thủ lĩnh Hồi giáo đang tìm cách gây sức ép với các lực lượng vũ trang và hội đồng quân sự cầm quyền nhằm khiến quân đội từ bỏ nhiệm vụ nắm quyền trong giai đoạn chuyển tiếp". Quân đội và Anh em Hồi giáo là hai lực lượng quyền lực nhất trong chính trường Ai Cập hậu cách mạng, nhưng hai bên ngày càng xung đột với nhau.

Những người Hồi giáo Ai Cập ngày càng trở nên quyết đoán sau khi FJP giành được 47% số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, trong khi liên minh những người Hồi giáo cực bảo thủ là đảng Salafi Nour giành được khoảng 25% số ghế. Mới đây, FJP đã thúc ép hội đồng quân sự cầm quyền phải từ bỏ sự ủng hộ đối với chính phủ được bổ nhiệm của Thủ tướng Kamal Ganzuzi và thúc giục hội đồng bổ nhiệm một chính phủ mới do Anh em Hồi giáo lãnh đạo. Hội đồng quân sự cầm quyền đã phản ứng bằng một tuyên bố chính thức, khẳng định rằng "hoạt động của chính phủ có thể không thỏa mãn kỳ vọng của người dân trong giai đoạn khó khăn hiện nay, nhưng lợi ích quốc gia là ưu tiên hàng đầu của quân đội".

Sự đối đầu này có thể báo trước những tuần vật lộn chính trị sắp tới tại Ai Cập, khi nước này chuẩn bị soạn thảo một Hiến pháp mới và dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào các ngày 23-24/5. Dự kiến, Hiến pháp mới sẽ phân định rõ cán cân quyền lực giữa quốc hội và tổng thống, vai trò của luật Hồi giáo trong luật pháp và xã hội, và vai trò chính trị của quân đội - lực lượng đang nắm quyền kể từ khi ông Mubarak bị phế truất.


Minh Tâm


Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.