Nghẹt thở khi "yêu" chỉ vì ngực khủng

Với đôi gò bồng đảo mỗi bên nặng tới 15 kg, Claire từng khiến bạn trai suýt ngạt thở khi cả hai làm 'chuyện ấy'.

Nghẹt thở khi "yêu" chỉ vì ngực khủng 1

Cô Claire Smedley. Ảnh: The Sun

Bộ ngực khủng của Claire Smedley, 30 tuổi, có kích cỡ 40MMM và được xem bộ ngực lớn nhất nước Anh. Claire từng sợ hãi khi suýt khiến bạn trai ngạt thở với đôi "gò bồng đảo ngoại cỡ" này khi cả hai làm "chuyện ấy" trên giường. Hiện bộ ngực vẫn không ngừng phát triển và mỗi bên đã nặng tới hơn 15 kg.

Bà mẹ 3 con cho biết sự cố lần trước đã khiến bạn trai cô là anh Mark hoảng hốt và quyết định chia tay. "Từ đó anh ấy sợ hãi và không dám ngủ cùng tôi nữa. Tôi thực sự không muốn điều ấy tái diễn thêm lần nào nữa", Claire nói.

Dù đã quay về sống cùng chồng cũ là anh Chris Willgoose, Claire cũng luôn lo sợ điều không may tương tự xảy ra. Đặc biệt khi cô đòi hỏi phải được "yêu" 5 lần mỗi ngày. "Chris thích thú khi bị bộ ngực của tôi bao phủ. Nhưng tôi luôn cảnh giác sau những gì đã xảy ra trước đó. Khi anh ấy thấy đủ, anh ấy sẽ đánh vào chân tôi để tôi biết. Việc này rất tốt để tôi không cho phép mọi chuyện đi quá xa", The Sun dẫn lời Claire kể lại.

Nghẹt thở khi "yêu" chỉ vì ngực khủng 2

Claire và chồng, anh Chris Willgoose. Ảnh: The Sun

Claire Smedley cho rằng, chỉ số oestrogen quá cao chính là nguyên nhân khiến cô có ham muốn tình dục cao và làm cho bộ ngực của cô ngày càng đồ sộ hơn. "Tôi đọc trên Internet và được biết rằng oestrogen cao có thể khiến bộ ngực phát triển nhanh hơn. Vì thế tôi đoán nó chính là thủ phạm. Tôi đã đến gặp bác sĩ nhưng họ không biết nguyên do là từ đâu. Điều mà tôi lo sợ bây giờ là nó sẽ không ngừng phát triển", cô nói.

Claire nhận thấy bộ ngực của mình lớn hơn những cô gái khác năm cô lên 11 tuổi. Khi đó, cô đã phải mặc áo ngực size C. Hiện Claire dự định sẽ tiến hành phẫu thuật để giảm kích cỡ bộ ngực xuống bởi cô nhiều lần thấy bất tiện vì chúng.

Theo Ngôi sao

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.