Sở Thuế Vụ Madrid vừa hoàn tất quá trình điều tra các hoạt động tài chính của Cristiano Ronaldo.. Cụ thể, theo những báo cáo từ cơ quan thuế vụ, CR7 đã "biển thủ" tới 15 triệu euro tiền thuế trong khoảng thời gian từ năm 2011-2013. Nhiều khả năng, tiền đạo Real Madrid có thể thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua hình thức chuyển tiền bản quyền hình ảnh cho một 'công ty ma' ở quần đảo Virgin. Đây được xem là thiên đường thuế cho giới nhà giàu. Thực tế cho thấy rất nhiều trường hợp cầu thủ mượn danh tiền bản quyền hình ảnh để lách luật, từ đó thực hiện hành vi trốn thuế.
Nếu như tòa án có đủ bằng chứng, nhiều khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha phải đối mặt án tù 5 năm.Luật pháp TBN quy định, một công dân sẽ bị truy tố và xác định là tội phạm vi phạm luật hình sự nếu trốn thuế thu nhập cá nhân số tiền vượt quá 600.000 euro. Hiện tại, điều tra viên đang làm rõ vụ việc, họ chưa quyết định có truy tố Ronaldo tội danh hình sự hay không.
KH
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ronaldo-co-nguy-co-boc-lich-vi-gian-lan-thue-83273.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.