Trường mầm non thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ - Nghệ An)

(PL&XH) - "Con tôi đi học tôi đóng góp đầy đủ sao lại bắt con tôi ăn số thức ăn mà người ta ăn thừa ra, quá quắt, không phải là lỗi bình thường nữa mà là tội ác...

Vừa qua, người dân trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) và nhiều phụ huynh có con em học tại Trường Mầm Non Thị trấn Tân Kỳ, hết sức hoang mang trước việc cán bộ của trường nấu thức ăn thừa trong lễ cưới của con gái hiệu trưởng trường này cho con em họ ăn.


Cô giáo Đào Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Tân Kỳ thừa nhận sự việc trên là có thật, tuy nhiên không phải do giám hiệu chỉ đạo. Cô Hằng cho hay: "Sự việc xảy ra vào ngày 7-11-2010, trước đó, gia đình tôi tổ chức lễ thành hôn cho con gái đi lấy chồng. Sau ngày 7-11 tức là sau khi lễ cưới được tổ chức xong, số thức ăn (trong đó có thức ăn chưa chế biến) được gia đình tôi chia cho một số cán bộ giáo viên của trường mang về sử dụng.

Cô Đào Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Tân Kỳ
đang trình bày với phóng viên.

Tuy nhiên, sự việc nghiêm trọng đã xẩy ra khi cô Nguyễn Thị Nguyệt - giáo viên nhà bếp thuộc cụm 2 của Trường trú tại khối 7 (Thị trấn Tân Kỳ), nhận số thực phẩm tại nhà tôi, một phần mang về nhà, còn lại đã mang lên nhà bếp trường để cho biến cho học sinh tại cụm 2 khối 7 ăn".


Một phụ huynh bức xúc: "Con tôi đi học tôi đóng góp đầy đủ sao lại bắt con tôi ăn số thức ăn mà người ta ăn thừa ra, quá quắt, không phải là lỗi bình thường nữa mà là tội ác, may mà không có cháu mô ngộ độc, đa số phụ huynh đều toàn nông dân cả có biết chi mô".

Theo như lời cô Hằng thì số lượng thực phẩm sử dụng nấu cho các cháu ăn được nhận từ ngày thứ 7 và mãi đến thứ 2 tuần sau mới chế biến cho các cháu. Và như lời giải thích của cô Nguyệt thì vì số thực phẩm lấy từ nhà cô Hằng còn sử dụng được nên đã tiết kiệm đưa vào trường để chế biến cho các cháu ăn.


Ông Nguyễn Duy Thủy - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: "Đến thời điểm này thì lãnh đạo huyện chưa có thông tin gì, nhưng nếu sự việc có như thế thì huyện sẽ chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra điều tra vụ việc và sẽ xử lí nghiêm theo mức độ sai phạm".


Được biết, số lượng các cháu đang theo học tại trường mầm non là 478 cháu, hầu hết là ăn ở nội trú. Và cũng theo cô Hằng thì sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo trường đã tổ chức một cuộc họp xử lý và xin lỗi các gia đình có cháu học tại cụm 2 thuộc khối 7 (Thị trấn Tân Kỳ).

Đình Tiệp - Như Quỳnh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.