Muôn kiểu tận dụng
“Hành lang an toàn lưới điện chỉ cách nhà dân có vài centimet. Người dân ở đó vẫn sinh hoạt ngay dưới chân trạm biến áp mà không hề lo lắng. Thậm chí, dây diện ở đó còn được treo chằng chịt cùng với đủ thứ hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngay sát trạm biến áp. Nhiều người còn thản nhiên đứng chơi, cười nói ngay biển cảnh báo nguy hiểm chết người-cầm sờ”, bác Việt Phương, ở phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, lắc đầu chỉ tay về phía trạm biến áp Hàng Bồ-1 nói.
Thực tế, những hình ảnh hay câu chuyện này không phải là hiếm tại Hà Nội, đặc biệt là ở những khu vực đông dân cư. Ngay tại trạm biến áp Hàng Bồ-2 cách đó không xa, chân trạm biến áp đã được biến thành một cửa hàng với chiếc lều cũ lụp xụp. Hay một quán cà phê “ấn tượng” cạnh trạm biến thế Chả Cá-2 với cổng ra vào quán là chân trạm biến áp.
Đó là hình ảnh ở những tuyến phố trung tâm thuộc quận Hoàn Kiếm, nơi được cho là “đất chật người đông”. Đi xuôi về các tuyến phố xa hơn một chút thì tình trạng cũng không có gì “khá khẩm” hơn. Ví dụ như trạm biến thế ở điểm giao cắt giữa phố Nguyễn Thái Học – phố Yên Thế, thuộc quận Đống Đa, biến thành chỗ bán hàng xôi xéo và trà đá vỉa hè.
Ngay cả những trạm biến áp nằm xa trung tâm như đường Hồ Tùng Mậu nằm giữa hai quận Nam và Bắc Từ Liêm tuy đã han gỉ nhưng vẫn là địa điểm bán hàng nước, hoa quả,... lý tưởng. Cả người bán lẫn người mua không lường hết những rủi ro đang treo “lơ lửng” trên đầu họ. Nhiều người đi đường nhìn qua chỉ biết lắc đầu và phóng thật nhanh để khỏi phải tận mắt chứng kiến cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.
Chị Nguyễn Thị Linh, ở tổ 11 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, cho biết, gần nhà chị trước có trạm biến áp Cống Mọc cũng bị vây quanh bởi nhiều hàng quán, nào thì hàng ăn sáng, hàng rau, hàng nước chè,.... Vật dụng thì được để ngồn ngang ngay cửa ra vào trạm biến áp. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm cho người bán hàng, người mua hàng mà còn ảnh hưởng đến cả khu vực dân cư xung quanh đó.
“Tôi nghĩ cơ quan chức năng cần triệt để xử lý nghiêm các vi phạm này để tránh rủi ro cho người dân, chứ chỉ vì kiêng nể một chút mà có thể sẽ để lại hậu quả khôn lường”, chị Linh nói.

Vật dụng được xếp ngồn ngang trước trạm biến áp. Ảnh: Ng.Tuấn
Tránh hậu họa ....
Thực tế, những trạm biến áp cũ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lưới điện, như việc rò rỉ điện ra ngoài hoặc việc buôn bán có thể gây phát sinh cháy nổ.
Những vụ cháy trạm biến áp luôn gây ra những tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh cảm thấy hoảng loạn. Ví dụ như ai đã chứng kiến vụ cháy trạm biến áp trước cửa số nhà 19 ngõ 167 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, vào giữa tháng 11 năm ngoái đều không khỏi bàng hoàng. Vụ cháy đã gây ra những tiếng nổ lớn khiến nhiều người đi đường hoảng loạn, nhiều xe máy, ô tô gần đó nhanh chóng được di chuyển để tránh nguy cơ cháy nổ.
Theo luật sư Ngọc Tú, Đoàn luật sư TP Hà Nội, tình trạng lấn chiếm cũng như tận dụng trạm biến áp thành nơi kinh doanh buôn bán đang ngày càng trở nên phổ biến. Đáng nói, phần lớn các trạm biến áp đều đã cũ nên tiềm ẩn khá nhiều rủi ro cho người dân, đặc biệt là khi trời mưa bão đang cận kề.
Thực tế, những quy định liên quan đến an toàn lưới điện đều đã có. Ngay cả việc xử lý các vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm các trạm biến áp là nơi kinh doanh buôn bán cũng thường xuyên được các cấp chính quyền địa phương kiểm tra và nhắc nhở. Tuy nhiên, cứ kiểm tra thì lại không có, hết kiểm tra thì đâu lại vào đó, hoạt động buôn bán vẫn “lén lút” diễn ra giữa ban ngày.
Luật sư Tú cho biết, những hoạt động kinh doanh, buôn bán gần trạm biến áp như vậy đều là hành vi vi phạm Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Theo đó, những hành vi buôn bán kinh doanh tại các nơi có quy định cấm sẽ bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng với người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi dựng lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ; họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, sửa chữa xe...
Nên chăng, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng dân phòng, tổ dân phố để đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn lưới điện, đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp tới.
Đồng thời, cũng cần kiên quyết xử lý các hộ dân vi phạm, tránh để tái phạm nhiều lần. Đây là những hành động cần thiết mà chính quyền địa phương nên làm để thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2015" trên địa bàn Thủ đô.
| Theo Nghị định 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17-8-2005, khoảng cách nhà ở của người dân phải cách trạm biến áp từ 3,0m đối với trạm có điện áp 35kV; 4,0m đối với trạm có điện áp 66-110kV; 6,0m đối với trạm có điện áp 220kV.... Như vậy, việc một số hộ dân chiếm dụng khoảng không ở các trạm biến áp để bán hàng sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro không chỉ cho họ mà cho toàn bộ người dân sinh sống quanh đó. |
Nguyễn Tuấn
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/van-de-an-toan-quanh-cac-tram-bien-ap-66962.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.