Sát phạt "đỏ - đen" trên xe buýt tuyến Hưng Yên – Hà Nội

(PL&XH) - Ngày 25/6, trên chiếc xe buýt BKS 29B 16126, dán nhãn 205 Hưng Yên – Hà Nội, của hãng xe Phượng Hoàng, lộ trình đi từ Hưng Yên lên Hà Nội, một nhóm người (trong đó có hành khách) đã chơi bài...

Hình thức đánh bài theo kiểu 3 cây, người cầm cái chia làm 3 mô, mỗi mô một cây bài và yêu cầu người chơi chọn, tiền đặt thường là 500 ngàn đồng mỗi ván. Theo quán sát của PV, nhóm này gồm 3 người, 1 người cầm cái và 2 người đóng vai trò vừa chơi, vừa “cổ vũ” khách.

Những đối tượng này thả cho nhau thắng hàng triệu đồng để hành khách trên xe thấy hời và móc tiền ra chơi. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi mặc lời can ngăn của vợ, liên tục rút tiền ra chơi, số tiền đặt mỗi ván từ 500 ngàn cho đến 3 triệu đồng và hầu hết đều thua. Ước tính số tiền người này bị thua vào khoảng 3 đến 5 triệu đồng.

Nhiều hành khách trên xe tỏ ra khó chịu vì nhóm chơi bài kia hò hét, gây mất trật tự trên xe. Khi PV “thắc mắc” với phụ xe: “Sao lại để họ ngang nhiên đánh bài trên xe?” thì anh này không trả lời.

nh 1 đánh bài
Nhóm đánh bài liên tục hò hét, gây mất trật tự trên xe, người đàn ông đứng, không đội mũ bên phải liên tục bị thua tiền Ảnh: An Nhiên

nh 2 đánh bài
Người cầm cái trong vụ đánh bài (áo, mũ đen) Ảnh: An Nhiên

Sau khi người cầm cái xuống xe, hai người đàn ông bị nghi cùng nhóm vẫn trên xe, PV đã tiếp cận người đóng vai “cổ vũ” và hỏi về vụ đánh bài nhưng người này liên tục đánh trống lảng sang chuyện khác. Khi PV hỏi người vợ của hành khách bị thua tiền thì người đàn ông này mới xua tay, lắc đầu: “Thôi, người ta đã thua rồi, không hỏi nữa”.

Một lái xe buýt cùng tuyến cho biết: “Nhóm tổ chức đánh bài này thường đi theo nhóm 2-3 người. Họ lên cả tuyến buýt Hưng Yên – Hà Nội, Hưng Yên – Hải Dương, thậm chí là một số xe đi Hải Phòng. Nhiều phụ xe và lái xe như chúng tôi biết hành động đó là sai nhưng không dám nhắc vì sợ họ gây gổ. Nếu nhắc, họ về tận bến đánh. Có lần, bị nhân viên của hãng xe Tân Đạt nhắc, họ còn về tận nhà đánh. Chúng tôi cũng có phản ánh lên ban lãnh đạo Cty nhưng cũng không đuổi được. Vì họ lên xe trả tiền như những hành khách bình thường”.

Hồng Giang / PL&XH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.