Quốc Oai: Một doanh nghiệp đang "xẻo thịt" Núi Voi

(PL&XH)- Những ngọn núi tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai đang bị một doanh nghiệp “đục khoét” hàng ngày mang đi bán kiếm lời. Người dân thì bức xúc trong khi chính quyền thì “làm ngơ”?

Trên con đường dẫn vào khu vực Núi Voi, thuộc địa phận Đội 4, thôn Thắng Đầu (xã Hòa Thạch) ai cũng dễ dàng bắt gặp hàng trăm xe tải hạng nặng đang ngày đêm chở đất được bóc ra từ Núi Voi. Ngọn núi cao sừng sững đã bị đào xới đến gần đỉnh, khiến núi đồi bị tan hoang. Tại đây, các máy xúc thỏa sức tung cần cẩu “xẻo thịt” đất. Quanh đó là hàng chục xe tải trực chờ “ăn” đất. Các loại cây trên đất bị phá bỏ không thương tiếc. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi xe chở đất bấm inh ỏi, khiến cả khu vực rộng lớn náo động. Con đường dân sinh thì ngày một xuống cấp nghiêm trọng. Hiểm họa tai nạn giao thông là rất lớn.

Hàng nghìn mét khối đất đang ngày đêm bị "xẻo thịt"

Bức xúc trước tình trạng trên, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, tuy nhiên chưa được giải quyết. Cực chẳng đã, người dân đã phải mang đá, khúc gỗ…mang ra chắn con đường trước cửa nhà để giảm bớt “hung thần” qua lại. Nhưng đây vẫn chỉ là biện pháp tức thời vì nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng sở tại thì Núi Voi sẽ chỉ còn là lịch sử.

Trên thị trường, hiện nay loại đất đồi để san lấp mặt bằng có giá từ 400.000 đồng đến cả triệu đồng tùy loại đất đối với xe 18 khối. Tính đơn giản, với diện tích lớn khu vực núi Voi bị đào bới, vận chuyển đi khai thác, doanh nghiệp đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

“Núi Voi thì dần dần bị bào mòn, xe chở đất đá hàng ngày tra tấn khu dân cư, kể cả ban đêm. Nếu chính quyền địa phương không làm ngơ thì ai dám lấy đất mang đi công khai như vậy…” một người dân chia sẻ.

Các "hung thần" đang ngày đêm vận chuyển đất đi tiêu thụ, thu lời bất chính

Theo người dân, sự việc đã diễn ra hơn một năm qua nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn. Lạ là khi phóng viên đến đặt lịch làm việc với lãnh đạo xã thì ngay hôm sau, Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch ra Thông báo số 20/TB-UBND (ngày 5/5/2016) rất chung chung về việc nghiêm cấm các phương tiện khai thác, vận chuyển đất trên địa bàn.

Làm việc với phóng viên, ông Cấn Văn Thành- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch xác nhận, việc người dân phản ánh là chính xác. Khu đất đấy đã cấp cho mỏ đá Hataco và Sunway khai thác đá. Hiện tượng khai thác đất xảy ra hơn một năm rồi. Từ trước đến giờ mỏ đá không thông báo cho chính quyền địa phương việc khai thác đất và vận chuyển đất đi nơi khác.

Còn ông Nguyễn Hồng Thuận- Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch xác nhận: Diện tích đang khai thác đất nằm trong đất của mỏ đá Hataco của Công ty TNHH xây dựng và vật liệu xây dựng Hà Tây tại thôn Thắng Đầu. Đơn vị thực hiện khai thác là Công ty TNHH phát triển thương mại và đầu tư Tuấn Trang.

Thừa nhận vấn đề trên, ông Thuận cho biết thêm “Vận chuyển đất ra khỏi khu vực mỏ là vi phạm vì đó là tài nguyên. Địa phương cũng có trách nhiệm. Mình hơi chủ quan, lơ là, làm chưa triệt để…”.

Liên quan đến khu vực khai thác đất thuộc địa bàn xã Phú Mãn, ông Bùi Chí Bền - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mãn cho rằng, bãi khai thác đất cũng thuộc mỏ đá Hataco trên địa bàn xã Phú Mãn, giáp danh với xã Hòa Thạch. Họ bóc phủ lớp đất phía trên nhưng không có chỗ đổ thì họ phải đổ ra ngoài. “Địa bàn khai thác trên đất Phú Mãn nhưng lối ra lại thuộc địa bàn xã Hòa Thạch.

Phóng viên đã bám theo xe chở đất đến tận chân công trình...

Vận chuyển đất ra ngoài không do bên Hòa Thạch có cho hay không, bên Phú Mãn thì đã có Nghị quyết hội đồng không cho vận chuyển tài nguyên đất ra khỏi địa phương. Không biết xã Hòa Thạch làm thế nào vẫn thấy họ vận chuyển đất ra khỏi địa phương…”, ông Bùi Chí Bền cho biết.

Theo quy định, nếu doanh nghiệp tiến hành bóc lớp đất phủ để khai thác đá thì phải thông báo cho chính quyền địa phương biết, giám sát và đổ đất trong khu vực mỏ để đảm bảo sau khi khai thác xong phải hoàn thổ trở lại.

Tuy nhiên, lý giải về việc này, ông Nguyễn Hồng Thuận- Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch đã cung cấp cho phóng viên bản hợp đồng giữa công ty Tuấn Trang và Công ty TNHH Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Hà Tây. Theo như bản hợp đồng này thì Công ty Tuấn Trang có nhiệm vụ bốc đất tầng phủ của mỏ đá Hòa Thạch ra ngoài ranh giới Mỏ đá Hòa Thạch do bên B (Công ty Tuấn Trang) chuẩn bị. Như vậy đây có phải là hợp đồng để bán đất trái phép?

Bên cạnh đó, khi đối chiếu thời gian của bản hợp đồng duy nhất mà vị chủ tịch xã Hòa Thạch cung cấp thì thời điểm kết thúc hợp đồng bốc tầng đất là hết ngày 2/4/2016. Nhưng những gì phóng viên báo điện tử PL&XH ghi nhận được từ giữa tháng 5/2016 tại xã Hòa Thạch thì các “hung thần” vẫn đang ngày đêm thi nhau vận chuyển tài nguyên trái phép ra khỏi địa bàn.

Như vậy, việc “chủ quan, lơ là” của chính quyền xã Hòa Thạch vô tình đã đang tiếp tay cho “đất tặc” ngày đêm “xẻo thịt” tài nguyên của đất nước. Báo điện tử PL&XH đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ vấn nạn để “chảy máu” tài nguyên đang diễn ra tại khu vực Núi Voi, thuộc địa phận Đội 4, thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tuấn Anh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.