Làm rõ thủ đoạn sản xuất nước khoáng Lavie giả

(PL&XH) - CATP Hà Nội đã làm rõ thủ đoạn sản xuất nước Lavie giả của các đối tượng là lấy vỏ bình Lavie loại 19 lít xịn đóng nước vào, sau đó dán màng co và nhãn Lavie lên miệng bình rồi mang tiêu thụ với giá ngang bằng sản phẩm thật.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/12, tổ công tác Đội 6 Phòng Cảnh sát Môi trường CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng Cảnh sát Kinh tế CA quận Hoàng Mai bắt quả tang Phạm Thanh Bình, 29 tuổi, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, điều khiển xe máy BKS 30F6 – 7186 đang vận chuyển 10 bình nước khoáng thiên nhiên Lavie nghi là hàng giả.

Phạm Thanh Bình khai nhận vận chuyển số bình nước trên của Công ty CP Hoàng Sa Việt Nam, trụ sở và xưởng sản xuất tại số 26, ngõ 230 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội do Phạm Kim Thành, SN 1983, trú tại huyện Tam Nông làm giám đốc.

Dây chuyển sản xuất nước khoảng Lavie giả bị phát hiện

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Cty CP Hoàng Sa Việt Nam. CQCA phát hiện bên trong xưởng sản xuất của Cty này có gần 300 nhãn Lavie và mang co nghi là giả nhãn hiệu của Cty TNHH Lavie.

Tại CQCA, Phạm Kim Thành khai nhận, khoảng tháng 2/2015, lợi dụng việc Cty có xưởng sản xuất nước uống đóng chai Aloha và ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Lavie với Công ty TNHH Lavie, anh ta đã nghĩ ra cách làm giả nước đóng bình Lavie. Thủ đoạn của các đối tượng là lấy vỏ bình Lavie loại 19 lít đóng nước vào, sau đó dán màng co và nhãn Lavie lên miệng bình rồi mang tiêu thụ với giá ngang bằng sản phẩm thật.

Được biết, một bình nước khoáng Lavie loại 19 lít bán trên thị trường có giá hơn 50.000 đồng còn các loại nước tinh khiết khác chỉ có giá khoảng hơn 10.000 đồng/bình.

Hiện CATP Hà Nội vẫn đang phối hợp với CA quận Hoàng Mai tiếp tục làm rõ.

Quốc Doanh

Quốc Doanh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.