Phát hiện, bắt giữ gần 600 kg nội tạng động vật nhập lậu...

(PL&XH)-Lợi dụng địa hình rừng núi tẩu thoát, đối tượng khả nghi bỏ lại hiện trường lô hàng lậu gần 600 kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối.

Khoảng 22 giờ ngày 19-5, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng đang tổ chức tập kết nhiều bao hàng có dấu hiệu là hàng lậu tại khu vực nghĩa địa thuộc xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tổ công tác thuộc Trạm Kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt đã tổ chức vây bắt. Tuy nhiên khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng đã lợi dụng địa hình rừng núi và đêm tối chạy xe tẩu thoát để lại tại hiện trường 10 bao dứa hàng hoá được buộc kín. Số hàng này được lực lượng chức năng đưa về Trạm Kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt để kiểm tra thực tế.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tang vật thu giữ...

Quá trình kiểm tra cơ quan chức năng xác định tất cả số hàng nói trên đều là nội tạng động vật trong tình trạng cấp đông và đã có dấu hiệu bốc mùi hôi, thối, đổi màu đựng trong các thùng xốp được bịt kín có tổng trọng lượng gần 600 kg. Hiện tại toàn bộ số hàng thực phẩm nhập lậu vô chủ trên đã được Trạm Kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt, tỉnh Lạng Sơn lập biên bản bàn giao cho cơ quan thú y mang tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.

Sỹ Hào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.