Nhưng trước khi lời nói này trở thành sự cảnh tỉnh thì trên sóng truyền hình hiện nay, khán giả vẫn đang phải hàng ngày thưởng thức những cái "chối" từ sự non nớt của các người đẹp.
Khi tài năng "đối đầu" với nhan sắc
Trên sóng truyền hình giờ vàng hiện nay đang đi vào "vết mòn" của việc người đẹp đóng phim. Cả hai bộ phim "Xin thề anh nói thật" và "Anh chàng vượt thời gian" đều khiến khán giả thất vọng từ nội dung đến diễn xuất tỉ lệ nghịch với gương mặt và vóc dáng của các nhân vật chính.
Sau bộ phim "Cho một tình yêu", không ít người đã cảnh báo cô ca sĩ có giọng ca thánh thót như chim họa mi Mỹ Tâm trước nguy cơ mất fan hâm mộ thì điều này cũng đang xảy ra tương tự với Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm. Trước khi đến với "Xin thề anh nói thật", người đẹp này đã có những trải nghiệm với phim ảnh qua "Những chiếc lá thời gian", "Tiếng dương cầm trên biển", nhưng điều mà điện ảnh mang lại cho cô xem ra nhiều hơn là sự "đáp trả".
Sau mối tình với ca sĩ Quang Dũng từ "phim giả tình thật" trong "Những chiếc lá thời gian", Jennifer Phạm cũng một bước thành "sao". Những hợp đồng phim ảnh đến với cô cũng là điều dễ hiểu trong trào lưu chung của phim Việt. Trong "Xin thề anh nói thật", Jennifer vào vai Bảo Lâm- một cô gái thông minh, năng động, có cá tính rất mạnh mẽ nhưng mong muốn của đạo diễn dường như quá xa vời với người đẹp này. Không phải là sự thông minh, mạnh mẽ mà là sự ngây ngô và thiếu cá tính dù cô có rất nhiều đất diễn. Khi vào bộ phim này, mong muốn của Jennifer là được thoát khỏi các mẫu nhân vật thùy mị, dịu dàng trước đó nhưng với khuôn mặt được đánh giá là nữ tính, một diễn viên tay ngang như Jennifer khó mà bỗng chốc trở nên mạnh mẽ được. Vì thế, dù được đạo diễn chuyển giao sứ mệnh truyền tải tính cách nhân vật nữ có phần nam tính, được Jennifer "thuộc bài" chỉ trong những cái nhíu mày, bĩu môi, nheo mắt.

Diễn xuất của Mỹ Tâm trong phim "Cho một tình yêu" bị đạo diễn Khải Hưng cho là "chối tỉ".
(Ảnh: TL)
| Nghề đóng phim cực nhọc, cat-sê thấp nhưng bất cứ người đẹp nào khi được mời cũng khó lòng từ chối. Lý do như họ tự bạch là "đam mê nghệ thuật", "muốn theo đuổi mẫu hình nghệ sĩ đa năng". Nhưng cũng có thể, đằng sau đó là sự "phủ sóng" với số đông công chúng Việt thích xem phim truyền hình nhiều hơn là đến rạp. |
Theo GĐ&XH
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/khong-chi-co-my-tam-dong-phim-choi-ti-53381.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.