Nghệ An: Bắt xe buýt chở hơn 2 tạ nội tạng động vật hôi thối

(PL&XH) - Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ xe buýt chở theo 6 thùng xốp bên trong chứa hơn 2 tạ nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào khoảng 8h30 sáng nay (5-8), trong lúc làm nhiệm vụ trên QL48 (đoạn qua xã Đông Hiếu), đội CSGT 1-48 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo và tiến hành kiểm tra hành chính xe buýt của Công ty Đông Bắc mang biển số 37B - 018.99 lưu thông hướng Vinh - Quỳ Hợp.

Chiếc xe buýt bị bắt giữ chở hơn 2 tạ nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 thùng xốp dưới thùng xe bên trong chứa đầy nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối có trọng lượng khoảng hơn 200kg.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe buýt không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ số nội tạng trên.

Số tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

Tài xế xe buýt khai tên Bùi Đức Bình (SN 1983), số nội tạng nói trên do một người ở Cầu Lồi (xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) gửi cho một khách hàng ở thị trấn Quỳ Hợp với giá cước thỏa thuận là 300 ngàn đồng. Khi đến địa bàn thị xã Thái Hòa thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Lê Quyết

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.