![]() |
| Hà Nội tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah. |
Theo đó, để chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah trên địa bàn TP, UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 5/1/2026 của UBND TP về phòng, chống dịch thành phố Hà Nội năm 2026; tích cực, chủ động phối hợp với ngành Y tế trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh do vi rút Nipah.
Sở Y tế theo dõi sát diễn biến dịch do vi rút Nipah trên thế giới và tại Việt Nam để kịp thời tham mưu UBND TP chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh do vi rút Nipah tại các cửa khẩu, theo tình huống.
Đồng thời, tăng cường các hoạt động giám sát người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là người đến/đi/về từ vùng có dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh để quản lý, thu dung, điều trị kịp thời. Khoanh vùng xử lý triệt để ngay từ trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026. Phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để thực hiện hoạt động lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán khi có trường hợp nghi ngờ mắc Nipah trên địa bàn TP.
Chuẩn bị sẵn sàng các loại hóa chất khử khuẩn, thuốc, vật tư, thiết bị y tế, trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tham gia phục vụ công tác phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh do vi rút Nipah. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo khu vực cách ly cần thiết cho công tác cấp cứu, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn trong tình huống ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
Chủ động tập huấn cho nhân viên y tế các tuyến về công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh, chẩn đoán, điều trị và các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh do vi rút Nipah.
Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí TP trong công tác truyền thông phòng, chống bệnh do vi rút Nipah; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về diễn biến dịch và các biện pháp ứng phó để định hướng truyền thông hiệu quả, hạn chế tối đa các rủi ro truyền thông gây hoang mang trong dư luận.
Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân không hoang mang, lo lắng, hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế, đặc biệt là người đi từ quốc gia, khu vực đang có dịch về.
Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND TP trong việc bố trí, đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh do vi rút Nipah bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.
Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các phường, xã trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh do vi rút Nipah; tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bảo đảm sức khỏe và an toàn của Nhân dân trên địa bàn Thành phố.
UBND TP đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống bệnh do vi rút Nipah tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
UBND các phường, xã xây dựng phương án, sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh do vi rút Nipah xâm nhập trên địa bàn; bảo đảm sẵn sàng các loại hóa chất khử khuẩn, trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tham gia đáp ứng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah và các loại vật tư, thiết bị y tế cần thiết khác để sẵn sàng ứng phó với tình huống khi có trường hợp bệnh xâm nhập trên theo nguyên tắc "4 tại chỗ".
Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp có biểu hiện viêm não và suy hô hấp cấp tính có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh do vi rút Nipah (đến/đi/về từ vùng có dịch, tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh) để chủ động triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý.
Chủ động thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh do vi rút Nipah và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân trên địa bàn nắm rõ, không hoang mang và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế.
| Bệnh do vi rút Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỉ lệ tử vong được ghi nhận dao động từ 40-75%, hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Vi rút lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm vi rút và cũng có thể lây truyền từ người sang người (qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân). |
| Bộ Y tế cảnh báo về vi rút Nipah, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh |
Tiến Quang
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-tang-cuong-giam-sat-phong-chong-dich-benh-do-vi-rut-nipah-443127.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.