![]() |
| 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia được trở lại thi đấu cho đến khi có phán quyết cuối cùng. |
Tối 26/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức thông báo CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ đội tuyển quốc gia, gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.
Theo quyết định này, án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng do FIFA ban hành tạm thời bị đình chỉ, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu và tham gia các hoạt động bóng đá cho đến khi CAS ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo.
Trước đó, ngày 8/1, FAM đã gửi đơn kháng cáo chính thức lên CAS, đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp tạm thời để các cầu thủ được tiếp tục thi đấu cho các câu lạc bộ chủ quản. FAM cho rằng việc áp dụng lệnh cấm trong khi vụ việc chưa có kết luận cuối cùng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi nghề nghiệp của cầu thủ, nhất là trong bối cảnh quá trình xét xử tại CAS thường kéo dài.
Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ quyết định của FIFA vào tháng 9/2025, khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới cáo buộc FAM sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình xác nhận tư cách thi đấu cho nhóm cầu thủ nhập tịch. Theo án phạt được FIFA công bố, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ phải nhận án treo giò 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.
Chia sẻ với Timesport, Giám đốc điều hành FAM Rob Friend cho biết việc CAS chấp thuận yêu cầu tạm hoãn thi hành án là một bước đi quan trọng trong tiến trình pháp lý.
“Chúng tôi đã nộp đơn kháng cáo đúng thời hạn, kèm theo yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời để các cầu thủ có thể tiếp tục thi đấu trong quá trình xét xử. Đây là thủ tục phổ biến tại CAS nhằm bảo đảm quyền lợi trước mắt cho các bên liên quan”, ông Rob Friend nhấn mạnh.
Trước khi đưa vụ việc lên CAS, FAM cùng các cầu thủ từng kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo của FIFA nhưng bị bác đơn vào ngày 3/11/2025. Do đó, việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện tại CAS được xem là bước đi cuối cùng và đúng trình tự pháp lý mà FAM có thể lựa chọn ở cấp độ quốc tế.
Dù được phép tạm thời trở lại sân cỏ, quyết định của CAS không đồng nghĩa với việc FIFA sai hay các cầu thủ chắc chắn sẽ được xóa án phạt. Phán quyết này chỉ mang tính chất tạm thời, nhằm duy trì hiện trạng cho đến khi CAS đưa ra kết luận cuối cùng về tính hợp pháp của các án phạt mà FIFA đã áp dụng.
Đáng chú ý, việc CAS cho phép 7 cầu thủ Malaysia thi đấu trở lại cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề liên quan đến kết quả thi đấu quốc tế trước đó, bao gồm khả năng Malaysia có bị xử thua Việt Nam hay không. Những vấn đề này, nếu có, sẽ được xem xét trong các quy trình pháp lý và kỷ luật riêng biệt của FIFA và AFC.
Trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, vụ việc nhập tịch của bóng đá Malaysia vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khu vực, bởi nó không chỉ liên quan đến quyền lợi của các cầu thủ, mà còn đặt ra những câu hỏi rộng hơn về tính minh bạch và tuân thủ quy định trong công tác nhập tịch cầu thủ tại bóng đá châu Á.
| Hai kịch bản giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027 Chiến thắng 2-0 trước Lào ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tối 19/11 tiếp tục duy trì cơ hội ... |
| 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tiếp tục phải nhận thêm án phạt nặng từ FIFA Bê bối liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia tiếp tục leo thang khi mới đây, ngoài án phạt tiền ... |
Vũ Linh
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/7-cau-thu-nhap-tich-trai-phep-cua-malaysia-bat-ngo-duoc-tro-lai-thi-dau-442773.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.