Mỹ hoàn tất rút quân tại Iraq, chuyển sang hợp tác an ninh song phương

Chính phủ Iraq chính thức thông báo lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã hoàn tất việc rút quân khỏi các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Iraq, ngoại trừ khu vực tự trị Kurdistan ở miền Bắc.
Mỹ hoàn tất rút quân tại Iraq, chuyển sang hợp tác an ninh song phương
Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq.

Động thái này đánh dấu việc khép lại giai đoạn đầu của sứ mệnh quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, đồng thời mở ra một giai đoạn hợp tác an ninh mới giữa Baghdad và Washington.

Theo xác nhận của Ủy ban Quân sự Cấp cao Iraq, những cố vấn quân sự cuối cùng của liên quân đã rời khỏi căn cứ không quân Ayn al-Asad cùng trụ sở Bộ Chỉ huy Chiến dịch chung. Các địa điểm chiến lược này hiện đã được chuyển giao hoàn toàn cho lực lượng an ninh Iraq quản lý và kiểm soát, thể hiện bước tiến quan trọng trong quá trình khẳng định chủ quyền và năng lực tự đảm bảo an ninh của quốc gia Trung Đông này.

Việc liên quân rút khỏi các căn cứ đánh dấu sự kết thúc giai đoạn đầu của sứ mệnh chống IS tại Iraq, thời điểm tổ chức khủng bố này chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực. Dù Iraq đã tuyên bố chiến thắng IS vào năm 2017, các nhóm tàn quân vẫn tiếp tục ẩn náu tại những khu vực sa mạc, vùng núi và địa bàn hẻo lánh, buộc lực lượng an ninh Iraq duy trì các chiến dịch truy quét quy mô lớn trong nhiều năm qua.

Theo tuyên bố chính thức của chính phủ Iraq, sau khi giai đoạn đầu của sứ mệnh quân sự kết thúc, nước này sẽ chuyển sang giai đoạn hợp tác an ninh song phương với Mỹ. Trọng tâm của giai đoạn mới là việc kích hoạt các biên bản ghi nhớ về hợp tác quân sự, tập trung vào nâng cao năng lực khí tài, vũ khí và đào tạo cho lực lượng vũ trang Iraq. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận và chiến dịch phối hợp nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong việc ngăn chặn sự trỗi dậy của tàn dư IS.

Trong khi Iraq bước sang giai đoạn hợp tác mới, giai đoạn hai của sứ mệnh chống IS tại Syria đã chính thức bắt đầu. Baghdad khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với liên minh quốc tế để bảo đảm mục tiêu đánh bại hoàn toàn tổ chức khủng bố này tại quốc gia láng giềng, qua đó giảm thiểu nguy cơ IS tái xâm nhập và gây bất ổn an ninh khu vực.

Ở trong nước, lực lượng an ninh Iraq vẫn duy trì cường độ hoạt động cao nhằm đảm bảo an ninh nội địa. Cơ quan Chống khủng bố Iraq (CTS) mới đây thông báo đã bắt giữ ba tay súng IS trong các chiến dịch tình báo riêng rẽ tại tỉnh Anbar và Sulaymaniyah. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt có một nhân vật cốt cán từng làm việc cho bộ phận an ninh của IS và trực tiếp tham gia vào các xưởng chế tạo bom tại Anbar.

Các chiến dịch truy quét này được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ liên bang Iraq và lực lượng an ninh của khu tự trị người Kurd, cho thấy nỗ lực thống nhất trong cuộc chiến chống khủng bố vẫn được duy trì bất chấp những thay đổi về hiện diện quân sự của liên minh quốc tế.

Việc liên quân do Mỹ dẫn đầu rút khỏi các căn cứ tại Iraq không đồng nghĩa với sự kết thúc hoàn toàn của hợp tác an ninh, mà phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình hiện diện quân sự trực tiếp sang quan hệ đối tác dựa trên đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp chiến lược. Trong bối cảnh IS vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn, giai đoạn hợp tác mới được kỳ vọng sẽ giúp Iraq củng cố năng lực tự vệ, đồng thời góp phần ổn định lâu dài an ninh khu vực Trung Đông.

Mỹ lên kế hoạch rút quân khỏi Niger Mỹ lên kế hoạch rút quân khỏi Niger

Mỹ đang có kế hoạch rút quân khỏi Niger một cách có trật tự và có trách nhiệm, theo một quan chức Bộ Ngoại giao ...

Mỹ cắt giảm quân tại Syria, đóng cửa 3 căn cứ ở Đông Bắc Mỹ cắt giảm quân tại Syria, đóng cửa 3 căn cứ ở Đông Bắc

Lầu Năm Góc ngày 18/4 xác nhận Mỹ sẽ tiến hành cắt giảm đáng kể số lượng binh sĩ đang triển khai tại Syria, với ...

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.