Chính phủ Pháp chính thức vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Ngày 14/1, Chính phủ Pháp do Thủ tướng Sébastien Lecornu đứng đầu đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, sau khi các nghị sĩ bác bỏ những kiến nghị do phe đối lập đệ trình liên quan đến lập trường của Paris trong các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối Mercosur.
Chính phủ Pháp chính thức vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
Chính phủ Pháp đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Hai kiến nghị bất tín nhiệm được đưa ra riêng rẽ bởi đảng cánh tả cứng rắn Nước Pháp bất khuất (LFI) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN). Cả hai đều cáo buộc chính phủ không bảo vệ đầy đủ lợi ích quốc gia, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, trong tiến trình đàm phán và thông qua thỏa thuận EU–Mercosur.

Theo thông báo của Quốc hội Pháp, kiến nghị đầu tiên do LFI đệ trình ngày 9/1 chỉ nhận được 256 phiếu ủng hộ, thấp hơn 32 phiếu so với ngưỡng tối thiểu 288 phiếu cần thiết để thông qua và buộc chính phủ từ chức. Kiến nghị thứ hai do RN đưa ra ngày 12/1 thậm chí còn nhận được ít sự ủng hộ hơn, khi chỉ có 142 nghị sĩ bỏ phiếu thuận, cách rất xa mức cần thiết để giải tán chính phủ.

Các cuộc bỏ phiếu này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Pháp sau khi, hôm 9/1, các quốc gia thành viên EU đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận thương mại EU–Mercosur. Kết quả bỏ phiếu mở đường cho việc khối EU tiến tới ký kết chính thức hiệp định tại Paraguay. Tuy nhiên, Pháp cùng Ba Lan, Áo, Ireland và Hungary đã bỏ phiếu phản đối, trong khi Bỉ bỏ phiếu trắng, cho thấy sự chia rẽ rõ rệt trong nội bộ EU về thỏa thuận này.

Tại Pháp, thỏa thuận EU–Mercosur vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, đặc biệt từ các lực lượng chính trị bảo vệ quyền lợi nông dân. Sau cuộc bỏ phiếu ở EU, bà Mathilde Panot, Chủ tịch nhóm nghị sĩ LFI, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hiệp định, cho rằng thỏa thuận này đe dọa nghiêm trọng tới ngành nông nghiệp Pháp khi mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp từ Nam Mỹ với tiêu chuẩn môi trường và lao động thấp hơn.

Về phía chính phủ, Thủ tướng Sébastien Lecornu khẳng định các kiến nghị bất tín nhiệm không giúp củng cố vị thế của Pháp trên bàn đàm phán quốc tế. Theo ông, việc phe đối lập liên tục thúc đẩy bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ làm phơi bày những chia rẽ chính trị trong nước và làm suy yếu tiếng nói của Pháp tại châu Âu, thay vì thể hiện sự đoàn kết trong việc bảo vệ lợi ích chiến lược, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

Việc vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm giúp Chính phủ Pháp tạm thời củng cố vị thế trong nước, song tranh cãi xung quanh Hiệp định EU–Mercosur nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Trong bối cảnh nông dân Pháp và nhiều quốc gia EU lo ngại tác động tiêu cực của thỏa thuận này, vấn đề thương mại và bảo vệ sản xuất nội địa hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm nóng trên chính trường Pháp và châu Âu trong thời gian tới.

Tổng thống Macron bác bỏ lời kêu gọi từ chức, cam kết bổ nhiệm thủ tướng mới Tổng thống Macron bác bỏ lời kêu gọi từ chức, cam kết bổ nhiệm thủ tướng mới

Ngày 5/12, Tổng thống Emmanuel Macron đã lên tiếng trong bài phát biểu bác bỏ mọi lời kêu gọi từ chức sau sự sụp đổ ...

Pháp triển khai tuyển quân theo mô hình mới, tăng cường quốc phòng Pháp triển khai tuyển quân theo mô hình mới, tăng cường quốc phòng

Chính phủ Pháp ngày 12/1 chính thức phát động chiến dịch tuyển quân theo mô hình “nghĩa vụ quốc gia” mới, mang tính chất hoàn ...

Vũ Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.