![]() |
| Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ 4 thế giới. |
Đây được xem là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa tham vọng trở thành một trong bốn quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới vào năm 2030.
Theo Yonhap, ngày 14/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã công khai kêu gọi tăng cường nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu vũ khí, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ngành công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển và ngoại giao an ninh của Seoul. Phát biểu tại cuộc họp báo về chính sách, ông Ahn khẳng định Hàn Quốc đang ở trong “cuộc đua then chốt” để vươn lên nhóm bốn quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu quốc phòng, đòi hỏi phải huy động đồng bộ nhiều công cụ, từ hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng thị trường cho tới đẩy mạnh ngoại giao quân sự.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với yêu cầu cấp thiết phải giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường và sản phẩm truyền thống. Trong những năm gần đây, các hệ thống vũ khí như pháo tự hành K9 và xe tăng K2 đã trở thành “mũi nhọn” xuất khẩu, giúp Seoul nhanh chóng mở rộng hiện diện tại châu Âu và một số khu vực khác. Tuy nhiên, việc kim ngạch tập trung vào một số dòng sản phẩm cũng đặt ra rủi ro về dài hạn, buộc Hàn Quốc phải tìm kiếm các thị trường mới và phát triển thêm những chủng loại vũ khí có hàm lượng công nghệ cao hơn.
Cùng ngày 14/1, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) công bố mục tiêu đầy tham vọng: đạt kim ngạch xuất khẩu vũ khí 20 tỷ USD vào năm 2030, tương đương khoảng 6% thị phần toàn cầu. Đây là bước nhảy vọt so với vị thế hiện tại, đồng thời phản ánh quyết tâm của chính phủ Hàn Quốc trong việc đưa công nghiệp quốc phòng trở thành một trụ cột chiến lược của nền kinh tế.
Số liệu cho thấy xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025, khi kim ngạch vượt mốc 15 tỷ USD, chấm dứt xu hướng sụt giảm kéo dài hai năm trước đó. Trước đó, ngành công nghiệp quốc phòng nước này từng lập kỷ lục 17,3 tỷ USD vào năm 2022, nhưng sau đó giảm xuống còn 13 tỷ USD năm 2023 và tiếp tục xuống 9,6 tỷ USD năm 2024 do những biến động của thị trường toàn cầu.
Việc kim ngạch xuất khẩu quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với vũ khí Hàn Quốc, mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của chiến lược mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác quốc phòng với các đối tác quốc tế.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường vũ khí toàn cầu, Seoul được kỳ vọng sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu, phát triển và quảng bá các sản phẩm quốc phòng thế hệ mới, qua đó củng cố vị thế của mình trên bản đồ công nghiệp quốc phòng thế giới.
| Xuất khẩu vũ khí lập kỷ lục, mang về hơn 20 tỷ bảng cho nền kinh tế Anh Các thỏa thuận xuất khẩu vũ khí quy mô lớn đang đưa ngành công nghiệp quốc phòng Anh bước vào một năm tăng trưởng chưa ... |
| Pháp triển khai tuyển quân theo mô hình mới, tăng cường quốc phòng Chính phủ Pháp ngày 12/1 chính thức phát động chiến dịch tuyển quân theo mô hình “nghĩa vụ quốc gia” mới, mang tính chất hoàn ... |
Tuấn Khang
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/han-quoc-huong-toi-muc-tieu-xuat-khau-quoc-phong-top-4-the-gioi-441885.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.