![]() |
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày 12/1, thị trường chứng khoán Mỹ khép lại trong sắc xanh. Chỉ số Dow Jones tăng 86,13 điểm, tương đương 0,17%, lên 49.590,20 điểm, trong khi S&P 500 nhích thêm 0,16%, đạt 6.977,27 điểm – mức đóng cửa cao nhất từ trước tới nay của cả hai chỉ số. Nasdaq Composite tăng mạnh hơn với mức tăng 0,26%, lên 23.733,90 điểm.
Động lực chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán lẻ. Nổi bật nhất là Walmart, khi cổ phiếu của tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới tăng khoảng 3% trong phiên, qua đó đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ cả S&P 500 lẫn Nasdaq. Đà tăng của Walmart diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa hoàn tất việc chuyển niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán New York sang Nasdaq và dự kiến sẽ gia nhập chỉ số Nasdaq-100 vào ngày 20/1. Giới phân tích cho rằng động thái này có thể thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư thụ động.
Cùng với đó, nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu tăng mạnh 1,4%, trở thành nhóm ngành dẫn đầu thị trường, trong khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục duy trì xu hướng đi lên, góp phần củng cố đà tăng chung của Phố Wall.
Ở chiều ngược lại, nhóm tài chính chịu áp lực bán rõ rệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày 20/1. Trước thông tin này, cổ phiếu Citigroup giảm 3%, American Express mất 4,3%, còn Capital One lao dốc hơn 6%. Tính chung, toàn bộ nhóm tài chính trong S&P 500 giảm khoảng 0,8%, trở thành nhóm ngành giảm mạnh nhất trong phiên.
Trước đó, Phố Wall mở cửa trong trạng thái thận trọng khi xuất hiện thông tin cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ có thể xem xét truy tố hình sự Chủ tịch Fed Jerome Powell, liên quan tới các phát biểu của ông trước Quốc hội về dự án cải tạo một tòa nhà. Thông tin này làm dấy lên những lo ngại về tính độc lập của Fed, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục gây sức ép yêu cầu Fed cắt giảm mạnh lãi suất kể từ khi nhậm chức đầu năm 2025.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường dần được trấn an sau khi ông Powell bác bỏ những cáo buộc liên quan và nhận được sự ủng hộ công khai từ một số cựu quan chức Fed. Điều này giúp nhà đầu tư phần nào lấy lại sự tự tin, qua đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường cổ phiếu.
Không chỉ Phố Wall, các thị trường tài chính toàn cầu cũng cho thấy dấu hiệu “hạ nhiệt” sau cú sốc ban đầu. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích nhẹ lên mức 4,189%. Trong khi đó, đồng USD suy yếu, với chỉ số USD Index giảm 0,34% xuống 98,90 điểm. Giá vàng được hỗ trợ khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản mang tính phòng vệ trong bối cảnh rủi ro chính trị vẫn hiện hữu.
Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý sang hàng loạt sự kiện quan trọng trong tuần này, bao gồm báo cáo lạm phát của Mỹ, số liệu thương mại của Trung Quốc, cũng như mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 của các doanh nghiệp Mỹ. Mùa báo cáo lợi nhuận sẽ chính thức khởi động với các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase.
Theo dữ liệu từ LSEG, lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 được dự báo tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm công nghệ được kỳ vọng dẫn đầu với mức tăng trưởng hơn 26%.
Dù những căng thẳng giữa Chính phủ Mỹ và Fed vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, diễn biến của phiên giao dịch đầu tuần cho thấy thị trường đang dần thích nghi các rủi ro chính trị, ít nhất trong ngắn hạn, qua đó tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên Phố Wall.
| S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh lịch sử, Phố Wall vững vàng giữa lo ngại chính phủ Mỹ đóng cửa | |
| Thuế quan mới giúp Mỹ thu về 650 tỷ USD, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định thị trường |
Tuấn Khang
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thi-truong-chung-khoan-my-lap-dinh-moi-gioi-dau-tu-dan-binh-tinh-truoc-ap-luc-tu-fed-441725.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.