Mỹ công bố gói viện trợ cho Thái Lan và Campuchia thực thi thỏa thuận hòa bình

Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ trị giá 45 triệu USD cho Thái Lan và Campuchia nhằm hỗ trợ thực thi các thỏa thuận hòa bình song phương, góp phần ổn định khu vực biên giới và tăng cường an ninh tại Đông Nam Á.
Mỹ công bố gói viện trợ cho Thái Lan và Campuchia thực thi thỏa thuận hòa bình
Mỹ đưa ra khoản viện trợ nhằm giúp Thái Lan và Campuchia bình thường hóa quan hệ.

Thông tin được Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Michael DeSombre công bố ngày 9/1 trong cuộc họp báo trực tuyến tổ chức tại thủ đô Bangkok.

Theo ông DeSombre, Washington đã đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần chấm dứt các vụ đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Campuchia hồi cuối tháng 12/2025. Việc khôi phục hòa bình dọc tuyến biên giới chung không chỉ giúp giảm căng thẳng song phương, mà còn mở ra cơ hội để Mỹ tăng cường hợp tác với cả hai quốc gia, thúc đẩy ổn định khu vực và đóng góp vào mục tiêu xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương an toàn, vững mạnh và thịnh vượng hơn.

Gói viện trợ 45 triệu USD dự kiến được phân bổ cho nhiều hạng mục then chốt. Trong đó, 15 triệu USD sẽ dành cho các nỗ lực ổn định khu vực biên giới, hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng và người dân phải sơ tán do xung đột. Khoản 10 triệu USD khác được sử dụng cho công tác rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau nhiều thập kỷ xung đột, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm ở Campuchia.

Phần còn lại, trị giá 20 triệu USD, sẽ được dành cho các chương trình phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo trực tuyến và buôn bán ma túy. Các chi tiết triển khai cụ thể hiện vẫn đang được Mỹ, Thái Lan và Campuchia tiếp tục thảo luận.

Trong khuôn khổ chuyến công du khu vực, ông DeSombre dự kiến làm việc với các lãnh đạo cấp cao của Thái Lan tại Bangkok, trước khi sang Phnom Penh để trao đổi với phía Campuchia về việc triển khai Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur.

Văn kiện này được đạt được bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia hồi tháng 10/2025, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Xung đột giữa Thái Lan và Campuchia thời gian qua bắt nguồn từ các tranh chấp lãnh thổ kéo dài dọc biên giới chung. Các đợt giao tranh vào tháng 7 và tháng 12/2025 đã khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời cướp đi sinh mạng của hơn 100 binh sĩ và dân thường. Bên cạnh đó, vấn nạn bom mìn tồn dư từ nhiều thập kỷ xung đột tại Campuchia tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân, trong khi phía Thái Lan cáo buộc một số loại mìn mới được đặt đã làm bị thương binh sĩ tuần tra dọc biên giới.

Trợ lý Ngoại trưởng Michael DeSombre nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump coi hòa bình là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thái Lan và Campuchia trong quá trình thực thi các thỏa thuận hòa bình, hướng tới xây dựng nền tảng ổn định lâu dài cho khu vực, đồng thời củng cố vai trò của Washington trong các nỗ lực gìn giữ hòa bình và an ninh tại Đông Nam Á.

Thái Lan dự kiến xây dựng hàng rào biên giới dài 10 km với Campuchia Thái Lan dự kiến xây dựng hàng rào biên giới dài 10 km với Campuchia

Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch xây dựng một hàng rào biên giới dài 10 km tại tỉnh Sa Kaeo, giáp Campuchia, với ...

Campuchia xác định “lằn ranh đỏ” trong xung đột biên giới với Thái Lan Campuchia xác định “lằn ranh đỏ” trong xung đột biên giới với Thái Lan

Sáng 8/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố nước này đã xác định “lằn ranh đỏ” trong việc đáp trả ...

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.