Xuất khẩu vũ khí lập kỷ lục, mang về hơn 20 tỷ bảng cho nền kinh tế Anh

Các thỏa thuận xuất khẩu vũ khí quy mô lớn đang đưa ngành công nghiệp quốc phòng Anh bước vào một năm tăng trưởng chưa từng có, với tổng giá trị hợp đồng vượt mốc 20 tỷ bảng.
Xuất khẩu vũ khí lập kỷ lục, mang về hơn 20 tỷ bảng cho nền kinh tế Anh
Xuất khẩu vũ khí đã đem về số tiền kỷ lục cho nền kinh tế Anh năm vừa qua.

Đây được xem là mức cao nhất kể từ khi số liệu xuất khẩu quốc phòng của Anh bắt đầu được thống kê vào năm 1983, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của lĩnh vực này đối với nền kinh tế quốc gia.

Theo các số liệu cập nhật từ Chính phủ Anh, xuất khẩu vũ khí trong năm 2025 dự kiến đạt đỉnh cao nhất trong vòng 42 năm. Những hợp đồng lớn không chỉ mang lại nguồn thu hàng chục tỷ bảng mà còn trực tiếp và gián tiếp tạo ra hàng chục nghìn việc làm, trải dài trên nhiều địa phương và chuỗi cung ứng công nghiệp của nước Anh.

Từ đầu năm đến nay, London đã liên tiếp ký kết các thỏa thuận cung cấp vũ khí quan trọng với các đồng minh chiến lược. Đáng chú ý là các hợp đồng xuất khẩu tàu chiến, cũng như thương vụ bán máy bay chiến đấu được đánh giá là lớn nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Tổng giá trị các thỏa thuận này được ước tính vượt 20 tỷ bảng, qua đó hỗ trợ trực tiếp hơn 25.000 việc làm trong nhiều thập kỷ tới.

Nổi bật nhất là các hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, thương vụ bán 20 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon có giá trị lên tới 8 tỷ bảng (tương đương khoảng 10,8 tỷ USD), được coi là một trong những hợp đồng xuất khẩu máy bay chiến đấu quan trọng nhất của Anh trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, Anh cũng ký thỏa thuận bán 12 máy bay vận tải quân sự C-130 cho Thổ Nhĩ Kỳ với tổng giá trị hơn 550 triệu bảng. Riêng các hợp đồng quốc phòng với Ankara được đánh giá sẽ hỗ trợ tạo ra hơn 21.000 việc làm trên khắp nước Anh, từ sản xuất, lắp ráp cho tới bảo dưỡng và đào tạo.

Không chỉ tập trung vào khu vực Trung Đông, Anh còn mở rộng mạnh mẽ hợp tác quốc phòng với các đối tác châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương. Tháng 9 vừa qua, London và Oslo đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 10 tỷ bảng, theo đó Anh sẽ cung cấp cho Na Uy ít nhất 5 tàu khu trục Type 26. Hợp đồng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ khoảng 4.000 việc làm tại hơn 430 doanh nghiệp trên khắp nước Anh, đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp phụ trợ.

Trước đó, vào tháng 7, Anh và Australia ký kết hiệp ước trong khuôn khổ AUKUS nhằm củng cố quan hệ quốc phòng song phương. Theo thỏa thuận, kinh tế Anh dự kiến thu về khoảng 20 tỷ bảng từ xuất khẩu vũ khí trong vòng 25 năm, gắn liền với chương trình tàu ngầm hạt nhân SSN-AUKUS. Riêng chương trình này được cho là sẽ hỗ trợ hơn 21.000 việc làm, trong đó có khoảng 7.000 vị trí mới, góp phần duy trì năng lực công nghiệp quốc phòng cốt lõi của Anh trong dài hạn.

Làn sóng các hợp đồng xuất khẩu vũ khí quy mô lớn cũng nhanh chóng phản ánh lên thị trường tài chính. Trong năm nay, cổ phiếu của tập đoàn quốc phòng Babcock International Group đã tăng tới 148%, trong khi cổ phiếu của tập đoàn sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce ghi nhận mức tăng kỷ lục 95,2%. Diễn biến này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của giới đầu tư vào triển vọng dài hạn của ngành công nghiệp quốc phòng Anh, trong bối cảnh nhu cầu quốc phòng toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Với các kết quả đạt được trong năm 2025, xuất khẩu vũ khí đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, việc làm và năng lực công nghiệp của Anh. Tuy nhiên, đi kèm với thành công kinh tế là những tranh luận về đạo đức và trách nhiệm quốc tế, điều được dự báo sẽ tiếp tục là chủ đề nóng trong các cuộc thảo luận chính sách của London thời gian tới.

Xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức cao kỷ lục Xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức cao kỷ lục

Doanh số bán vũ khí của Mỹ cho các quốc gia đã tăng 16% trong năm tài khóa 2023, đạt mức trên 238 tỷ USD, ...

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính ...

Cao Kỳ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.