![]() |
| U21 Việt Nam sẽ được VFF chọn sang tham dự ASIAD 20. |
Đây được xem là quyết định mang tính chiến lược, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuẩn bị lực lượng dài hạn cho các đấu trường khu vực trong tương lai.
Theo đó, thay vì cử đội Olympic U23 kèm ba cầu thủ quá tuổi như thông lệ ở môn bóng đá nam tại ASIAD, bóng đá Việt Nam sẽ sử dụng đội hình U21 cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất châu lục.
Lý giải cho phương án này, VFF xác định ASIAD 20 không chỉ là sân chơi cạnh tranh thành tích, mà còn là bệ phóng quan trọng cho lứa cầu thủ kế cận, hướng tới SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027. Việc để U21 Việt Nam cọ xát ở đấu trường có chất lượng chuyên môn cao như ASIAD được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, sớm hình thành bộ khung ổn định cho đội tuyển trong chu kỳ tiếp theo.
Thực tế, định hướng trẻ hóa này không phải là điều mới mẻ. Tại ASIAD 19 diễn ra năm 2022, đội tuyển Việt Nam cũng sử dụng lực lượng có độ tuổi trung bình thấp, trong đó nhiều cầu thủ thuộc lứa U21. Từ giải đấu đó, hàng loạt gương mặt đã trưởng thành vượt bậc và trở thành trụ cột của U23 lẫn đội tuyển quốc gia như Quốc Việt, Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Phi Hoàng, Thái Sơn hay Vĩ Hào.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc sử dụng đội U21 tham dự ASIAD 20 còn giúp giảm thiểu tác động đến các đội bóng V-League, tránh tình trạng xáo trộn lực lượng trong giai đoạn giải quốc nội đang diễn ra. Đây được xem là giải pháp hài hòa giữa lợi ích đội tuyển và quyền lợi của các câu lạc bộ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuẩn bị dài hơi của bóng đá Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, quyết định này cũng xuất phát từ thực tế lực lượng. Sau khi U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33 tại Thái Lan, đội hình hiện tại chỉ còn lại 5 cầu thủ đủ tuổi tham dự SEA Games 34 năm 2027, gồm Nguyễn Tân, Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận và Nguyễn Lê Phát. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm xây dựng một thế hệ mới, có sự kế thừa và chuẩn bị bài bản ngay từ bây giờ.
Theo kế hoạch, ASIAD 20 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10/2026. Trong lịch sử, bóng đá nam Việt Nam đã 6 lần góp mặt tại sân chơi này, với thành tích tốt nhất là hạng tư tại ASIAD 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Dù thách thức tại ASIAD 20 được dự báo rất lớn, đặc biệt khi nhiều đội mạnh châu Á sử dụng lực lượng Olympic đầy đủ, nhưng với định hướng rõ ràng, VFF kỳ vọng U21 Việt Nam sẽ tận dụng giải đấu này như một bước chạy đà quan trọng cho tương lai.
Linh San
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/u21-viet-nam-duoc-lua-chon-de-tham-du-asiad-20-440441.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.