![]() |
| Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm – Tháp Rùa. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. |
Ánh sáng kể câu chuyện di sản
Mở đầu chuỗi hoạt động chào năm mới 2026, tối 24/12/2025, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức Lễ ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm – Tháp Rùa. Sự kiện có sự đồng hành của THACO AUTO và Vietsoftpro, nhanh chóng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong bức tranh văn hóa lễ hội cuối năm của Thủ đô.
Không gian chiếu sáng được thiết kế như một công trình phục vụ cộng đồng, với mục tiêu tạo thêm điểm đến văn hóa về đêm cho người dân và du khách. Ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật chủ đạo, vừa làm nổi bật vẻ đẹp Hồ Gươm – Tháp Rùa, vừa gìn giữ trọn vẹn giá trị biểu tượng, chiều sâu lịch sử và sự tôn nghiêm của di sản.
Phương án chiếu sáng được nghiên cứu kỹ lưỡng về màu sắc, cường độ và chuyển động. Từng lớp ánh sáng được tiết chế, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và kiến trúc lịch sử, gợi mở mạch kết nối mềm mại giữa quá khứ, hiện tại và đời sống đô thị đương đại. Cách tiếp cận này cho thấy nỗ lực của Hà Nội trong việc “làm mới” di sản mà không phá vỡ giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua thời gian.
Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm – Tháp Rùa được trình chiếu liên tục vào các buổi tối từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 4/1/2026, phục vụ miễn phí Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế. Việc lựa chọn khung thời gian này vừa tạo không khí lễ hội ấm áp dịp Giáng sinh và năm mới, vừa bảo đảm hài hòa với sinh hoạt đô thị và yêu cầu bảo tồn di tích.
Tiếp nối mạch sáng tạo, tối 26/12/2025, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Không gian triển lãm số “Hà Nội Rạng Rỡ – Ánh sáng và Di sản” chính thức ra mắt công chúng. Đây được xem là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của Hà Nội trong dịp chào đón Tết Dương lịch 2026.
Triển lãm ứng dụng công nghệ số và nghệ thuật đa phương tiện như 3D mapping immersive, LED kinetic, wall interactive và VR để kể lại những câu chuyện về lịch sử, ký ức và đời sống văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Thay vì trưng bày tĩnh, triển lãm được xây dựng theo tinh thần “di sản sống”, nơi công chúng trực tiếp tham gia, tương tác và trải nghiệm bằng nhiều giác quan.
Trong không gian này, ánh sáng giữ vai trò trung tâm, dẫn dắt cảm xúc và tạo mạch trải nghiệm xuyên suốt. Việc ứng dụng công nghệ được triển khai có chọn lọc, tiết chế, bảo đảm sự hài hòa giữa thẩm mỹ đương đại và chiều sâu văn hóa, phù hợp với không gian di sản khu vực trung tâm thành phố. Nội dung trưng bày tôn vinh những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Hà Nội, từ nghìn năm văn hiến, không gian đô thị đặc trưng đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên số.
Đại diện Ban Tổ chức khẳng định, triển lãm không chỉ là điểm tham quan dịp lễ mà còn là bước thử nghiệm quan trọng trong đổi mới phương thức kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ của thời đại. Việc mở cửa miễn phí giúp đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế, có cơ hội tiếp cận di sản theo cách gần gũi, sinh động hơn.
Khoảnh khắc kết nối cộng đồng với Countdown 2026
Điểm hẹn được chờ đợi nhất trong đêm cuối năm là chương trình Hà Nội Countdown 2026, diễn ra từ 19 giờ ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Heineken, được tổ chức như một sự kiện văn hóa – giải trí quy mô lớn, mang đến không gian kết nối cộng đồng trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.
Hà Nội Countdown 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế với nhiều màu sắc âm nhạc. Thông qua các màn trình diễn sôi động, chương trình hướng tới tạo nên những khoảnh khắc kết nối thật, nơi hàng vạn người cùng chia sẻ niềm vui, hy vọng và năng lượng tích cực cho năm mới. Điểm nhấn là sự tương tác gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả, rút ngắn khoảng cách sân khấu, tạo nên không khí cộng hưởng ngay giữa lòng Thủ đô.
Song song với các sự kiện lớn tại khu vực trung tâm, Hà Nội triển khai hệ thống chương trình biểu diễn nghệ thuật trải rộng trên nhiều địa bàn từ ngày 30/12/2025 đến 1/1/2026. Cách tổ chức này nhằm bảo đảm người dân ở các khu vực đều được thụ hưởng không khí lễ hội năm mới.
Các chương trình nghệ thuật diễn ra tại nhiều địa điểm như Kiều Phú, Vân Đình, Xuân Phương, Công viên Thống Nhất, khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Vườn hoa Lạc Long Quân, Vườn hoa Hà Đông, Vật Lại, Thượng Phúc, Hương Sơn. Các nhà hát của Hà Nội từ cải lương, chèo, kịch, ca múa nhạc đến xiếc, tạp kỹ cùng tham gia, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống nghệ thuật Thủ đô trong dịp lễ.
Cách làm này thể hiện nỗ lực đưa nghệ thuật đến gần đời sống Nhân dân, giảm khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa trung tâm và ngoại thành, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hiện đại.
Không dừng lại ở Tết Dương lịch, chuỗi hoạt động chào năm mới 2026 còn mở ra mạch sự kiện nghệ thuật xuyên suốt, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Việc tổ chức liên hoàn các chương trình cho thấy sự chủ động của Hà Nội trong xây dựng không gian văn hóa lễ hội dài hơi, kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.
Từ ánh sáng di sản bên Hồ Gươm đến những sân khấu cộng đồng khắp Thủ đô, Hà Nội đang từng bước khẳng định hình ảnh một thành phố sáng tạo vì con người, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được “đánh thức” trong nhịp sống đương đại.
Nguyễn Đăng
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-thap-sang-di-san-lan-toa-khong-khi-don-nam-moi-440211.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.