Phòng, chống mua bán người: Mỗi cán bộ cơ sở là một tuyên truyền viên

Mua bán người đang trở thành một trong những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, không chỉ là vấn đề của riêng quốc gia nào mà đã trở thành thách thức toàn cầu. Tại Việt Nam, những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây ra những hậu quả nặng nề đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Trước thực tế đó, Hà Nội xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tại cơ sở là giải pháp then chốt nhằm ngăn chặn sớm, từ xa nguy cơ mua bán người.
Phòng, chống mua bán người: Mỗi cán bộ cơ sở là một tuyên truyền viên
Báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2025, phường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Ảnh: Trung tâm Văn hoá TT&TT phường.

Chỉ một tin nhắn trên mạng xã hội, một lời mời gọi sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, tưởng chừng là cơ hội đổi đời nhưng với không ít người lại trở thành khởi đầu cho hành trình bị bóc lột, cưỡng bức, giam giữ trong các đường dây mua bán người. Các đối tượng phạm tội ngày càng lợi dụng triệt để mạng xã hội, môi giới việc làm, hôn nhân hoặc xuất khẩu lao động để tiếp cận nạn nhân, khiến việc phòng ngừa và phát hiện trở nên khó khăn hơn.

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật, chương trình, kế hoạch quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người, đồng thời giải cứu, hỗ trợ nạn nhân. Đáng chú ý, ngày 28/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người (Luật số 53/2024/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Việc ban hành một đạo luật chuyên ngành đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân, đồng thời thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ quyền con người.

Theo thượng tá Phạm Mai Hiên, Phó Trưởng Phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), những năm gần đây, tội phạm mua bán người có nhiều diễn biến phức tạp với quy mô, tính chất và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nếu như trước đây chủ yếu xảy ra ở tuyến biên giới, thì hiện nay khoảng 35% vụ việc đã diễn ra trong nội địa, gắn với các cơ sở kinh doanh có điều kiện như massage, karaoke, du lịch trá hình hoặc xuất khẩu lao động. Đáng chú ý, nhiều vụ việc liên quan đến môi giới hôn nhân trái phép, mang thai hộ, đẻ thuê vì mục đích thương mại; thậm chí có trường hợp tổ chức đưa phụ nữ ra nước ngoài sinh con cho người mua, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được xác định là khâu đột phá nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về phòng, chống mua bán người. Việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện nguy cơ và hiểu biết về chính sách hỗ trợ nạn nhân không chỉ giúp người dân chủ động phòng ngừa mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái bị mua bán, bảo đảm an sinh xã hội và quyền con người.

Tại Hà Nội, với mục tiêu mỗi cán bộ ở cơ sở chính là một tuyên truyền viên, hàng loạt hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người và các văn bản liên quan đã được tổ chức liên tục tại các phường, xã. Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, cũng như công tác hỗ trợ nạn nhân, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn. Đồng chí Lương Văn Tú, Phó trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Đông Anh cho rằng, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển và hội nhập sâu rộng, tội phạm mua bán người vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là lợi dụng mạng xã hội, môi giới lao động trái phép hoặc hứa hẹn việc làm thu nhập cao. Vì vậy, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở là giải pháp trọng tâm giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Ở góc độ quản lý chuyên ngành, ông Nguyễn Văn Lập, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội nhấn mạnh, công tác tập huấn, tuyên truyền không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức mà còn tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ và cộng đồng. Theo ông, mỗi cán bộ ở cơ sở chính là một tuyên truyền viên, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sớm, từ xa nguy cơ mua bán người. Thực tế cho thấy, sau các hội nghị tuyên truyền, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Đại diện một tổ dân phố tại phường Xuân Đỉnh cho biết, người dân đã hiểu rõ hơn về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người cũng như các quy định, chính sách pháp luật liên quan.

Tỷ lệ hòa giải thành trung bình đạt gần 85% Tỷ lệ hòa giải thành trung bình đạt gần 85%

Năm 2024, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả ...

Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật

“Một xã hội văn minh không chỉ dựa vào sự nghiêm minh của pháp luật mà còn được nuôi dưỡng bằng ý thức tự giác, ...

Minh Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.