![]() |
| Ảnh chụp website dự án Nuôi em. |
Trước các vấn đề được quan tâm, Trung ương Hội LHTN Việt Nam thông tin như sau
Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và không giám sát dự án “Nuôi em”
Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính và không kiểm soát tài chính đối với các nhóm này. Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung chỉ là một thành viên trong mạng lưới các đội nhóm tình nguyện. Dự án “Nuôi em” do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập của nhóm; Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia tổ chức, giám sát hay điều phối dự án. Hội đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia” trong truyền thông dự án.
Việc tiếp nhận một số khoản kinh phí liên quan đến các công trình an sinh xã hội
Trong một số chương trình phối hợp triển khai công trình an sinh xã hội tại vùng khó khăn, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa, trong đó có nguồn huy động bởi nhóm ông Hoàng Hoa Trung. Các khoản tiếp nhận này đều được ký thỏa thuận, lập hồ sơ đầy đủ và thực hiện theo quy định của pháp luật. Những nội dung này không phải là hoạt động thuộc dự án “Nuôi em”, mà là các công trình riêng biệt có sự phối hợp theo từng thỏa thuận cụ thể.
Dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga triển khai không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia
Dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga tự tổ chức, không thuộc hoạt động của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Bà Đỗ Thị Nga từng được các câu lạc bộ tình nguyện đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung. Chức danh này chỉ mang tính điều phối trong nội bộ mạng lưới, không phải là căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện cho Trung tâm trong bất kỳ dự án riêng nào. Việc bà Nga sử dụng danh nghĩa này (nếu có) để vận động tài chính cho dự án cá nhân là mạo nhận, không thuộc thẩm quyền cho phép hay quản lý của Trung tâm.
Hội LHTN Việt Nam nhận thấy nhu cầu hoạt động thiện nguyện tự phát trong cộng đồng là rất lớn và phần lớn mang lại giá trị tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cần có khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và an toàn cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện. Hội kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành hành các quy định để các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện , các tổ chức có đủ cơ sở pháp lý trong triển khai các hoạt động tình nguyện. Trong thời gian tới, Hội sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động vì cộng đồng. Trong thời gian tới, Hội sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động vì cộng đồng. Trung ương Hội LHTN Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân để các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được triển khai hiệu quả, lan toả.
Trung ương Hội LHTN Việt Nam trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí, tổ chức và cá nhân tiếp tục phản ánh khách quan, đồng thời chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về những nội dung liên quan đến dự án “Nuôi em”.
| Gala “Trường học không ma túy” mùa 3 năm 2025 diễn ra đầy cảm xúc và bùng nổ |
Thái Phương
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/trung-uong-hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-cung-cap-thong-tin-lien-quan-den-du-an-nuoi-em-439277.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.