![]() |
| Đối tượng Đoàn Văn Sáng tại cơ quan công an. Ảnh CACC |
Giết người, phi tang thi thể
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng (SN 1968, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4) về tội "Giết người". Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ án, trong đó “ám chỉ” kẻ gây ra vụ án mạng là Đoàn Văn Sáng.
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người, nội dung đậm tính bạo lực, gây hoang mang trong dư luận. Trước tình hình đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh.
Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh N.X.Đ, SN 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng thực hiện hành vi giết người được làm rõ là Đoàn Văn Sáng, SN 1968, trú tại số 195 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Lạng Sơn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng năm 2020, Sáng quen biết anh Đ qua nền tảng mạng xã hội. Đến ngày 25/01/2025, Sáng gọi điện thoại và thống nhất để anh Đ đến trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn (nơi Sáng công tác). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết anh Đ. Sau khi gây án, Sáng có nhiều hành vi tẩy xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng.
Ngày 28/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người". Ngày 29/11/2025, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành việc bắt, tạm giam bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan đấu tranh, truy xét, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, động cơ, mục đích của bị can và các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Những vấn đề pháp lý liên quan
Theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, theo quy định của pháp luật, giết người là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác. Người thực hiện hành vi giết người là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình, biết hành vi của mình là tước đoạt tính mạng của người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện và mong muốn hậu quả chết người xảy ra thì hành vi thỏa mãn dấu hiệu của tội "Giết người".
Đoàn Văn Sáng bị khởi tố để điều tra về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau: giết 2 người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; giết phụ nữ mà biết là có thai; giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; thực hiện tội phạm một cách man rợ; bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; thuê giết người hoặc giết người thuê; có tính chất côn đồ; có tổ chức; tái phạm nguy hiểm; vì động cơ đê hèn thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Ngoài ra, theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng, trong vụ việc này, theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi xuống tay với nạn nhân, Đoàn Văn Sáng có nhiều hành vi tẩy xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng. Hành vi phi tang thi thể có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ toàn bộ hành vi của bị can, bao gồm cả hành vi sau khi nạn nhân tử vong (phi tang, phân xác, chôn giấu...) để xem xét có đủ yếu tố cấu thành tội danh này hay không?
Và việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
| Bị cáo cũng là bị hại… Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Xuân Duy (SN 2002, ở Quảng Ninh) ... |
| Bắt giữ đối tượng truy nã về tội giết người sau gần 40 năm lẩn trốn Ngày 6/11, thông tin từ Công an xã Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng truy nã về ... |
Minh Dương
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nghi-pham-doan-van-sang-co-the-doi-mat-voi-hinh-phat-cao-nhat-438593.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.