Nga sẵn sàng hỗ trợ Venezuela trước sức ép quân sự gia tăng từ Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Tây bán cầu leo thang và Mỹ liên tục mở rộng hiện diện quân sự tại vùng Caribe, Nga khẳng định sẵn sàng xem xét mọi đề nghị hỗ trợ từ Venezuela nếu Caracas đưa ra yêu cầu chính thức.
Nga sẵn sàng hỗ trợ Venezuela trước sức ép quân sự gia tăng từ Mỹ
Nga được cho là sẵn sàng hỗ trợ Venezuela khi mà sức ép từ Mỹ ngày càng lớn.

Tuyên bố này một lần nữa cho thấy sự gắn kết chiến lược giữa Moscow và Caracas, đồng thời làm dấy lên những tranh luận mới về mức độ đối đầu giữa Nga và Mỹ tại sân sau của Washington.

Phát biểu ngày 3/12 trên truyền hình Venezuela, Đại sứ Nga Sergey Malik-Bagdasarov nhấn mạnh Moscow luôn duy trì lập trường ủng hộ chính phủ hợp pháp của Venezuela trước mọi sức ép từ bên ngoài.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Venezuela có chủ quyền và chính phủ hợp pháp, bất kể quốc gia này có bị tấn công hay không. Nếu Caracas yêu cầu thêm bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác, Nga sẽ xem xét đầy đủ”, ông Sergey khẳng định.

Theo Đại sứ Malik-Bagdasarov, ở giai đoạn hiện tại Venezuela chủ yếu mong nhận được sự hậu thuẫn về chính trị từ Moscow. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận đối tác chiến lược giữa hai nước, vốn bao gồm cả hợp tác quân sự – kỹ thuật đã đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, tạo cơ sở để mở rộng hợp tác an ninh khu vực lẫn toàn cầu.

Tuyên bố của Nga được đưa ra trong thời điểm Washington đẩy mạnh chiến dịch chống buôn lậu ma túy mà Mỹ cáo buộc có liên quan đến lãnh thổ Venezuela, dù chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

Trong nhiều tháng qua, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc liên tục gia tăng hiện diện quân sự tại vùng Caribe. Cụ thể, tháng 8, New York Times tiết lộ Tổng thống Trump đã ký chỉ thị mật cho phép sử dụng vũ lực quân sự nhằm vào các băng nhóm ma túy ở Mỹ Latin. Ngay sau đó, Mỹ triển khai thêm lực lượng hải quân, không quân tới Caribe và tiến hành không kích nhắm vào các tàu mà Washington cáo buộc chở ma túy.

Tháng 11, nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford tiến vào khu vực thuộc Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), với nhiệm vụ được công bố là tăng cường chống buôn lậu ma túy. Các động thái này khiến Caracas cáo buộc Washington đang tìm cách tạo cớ can thiệp quân sự, trong khi Mỹ khẳng định đây chỉ là nỗ lực duy trì an ninh khu vực.

Nga và Venezuela đã duy trì quan hệ chặt chẽ trong suốt hai thập kỷ qua, đặc biệt từ thời Tổng thống Hugo Chávez. Moscow cung cấp cho Caracas nhiều gói hỗ trợ về quân sự, kinh tế và năng lượng, góp phần giúp Venezuela giảm phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện mới nhất được Đại sứ Malik-Bagdasarov nhắc tới, bao gồm: hợp tác quân sự – kỹ thuật; hỗ trợ an ninh khu vực; chính sách đối ngoại phối hợp; cơ chế đảm bảo an ninh toàn cầu.

Theo các chuyên gia, việc Nga khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Venezuela trong bối cảnh xung đột Nga – phương Tây chưa hạ nhiệt cho thấy Moscow đang củng cố thêm các điểm tựa chiến lược ngoài châu Âu, đồng thời đáp trả trực tiếp sự hiện diện của Mỹ ở Đông Âu và Ukraine.

Dù Nga và Venezuela đều chưa nói đến khả năng thiết lập hiện diện quân sự mới, nhưng tuyên bố ngày 3/12 của Nga được xem là lời cảnh báo nhằm vào Washington.

Giới phân tích nhận định nếu Caracas chính thức yêu cầu hỗ trợ quân sự, Nga có thể gửi chuyên gia, cố vấn kỹ thuật hoặc tăng cường hợp tác vũ khí. Động thái này đặt ra kịch bản đối đầu Mỹ – Nga ngay trong vùng ảnh hưởng truyền thống của Washington.

Venezuela, quốc gia nhiều lần đối đầu chính trị với Mỹ, coi Moscow là “bệ đỡ chiến lược” trước các lệnh trừng phạt và sức ép ngoại giao. Trong bối cảnh đó, Caribe có nguy cơ trở thành một điểm nóng mới của cạnh tranh cường quốc, tương tự như Đông Âu hay Trung Đông.

Tổng thống Putin muốn khôi phục toàn diện quan hệ Nga - Mỹ sau cuộc gặp với ông Trump Tổng thống Putin muốn khôi phục toàn diện quan hệ Nga - Mỹ sau cuộc gặp với ông Trump
Thương vong do bom mìn toàn cầu tăng lên mức cao nhất 4 năm Thương vong do bom mìn toàn cầu tăng lên mức cao nhất 4 năm

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.