Giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm 2016

(PL&XH) - 10 mùa giải thưởng đã qua giúp cho uy tín của giải thưởng âm nhạc Cống hiến ngày càng được khẳng định. Năm vừa qua, âm nhạc Việt Nam về cơ bản không có những “hiện tượng” thật nổi bật, nhưng đã đi vào những quỹ đạo chung với sự dần ổn định của các xu hướng. Để làm mới mình, giải Cống hiến lần thứ 11 đã tiếp tục trao cơ hội cho các gương mặt trẻ song song với tôn vinh những cái tên đã bảo chứng cho “chất lượng”. Đồng thời, người hâm mộ cũng tỏ ra khá đồng tình khi giải Cống hiến nói không với nghệ sĩ có scandal vì hình ảnh của họ không tích cực đối với công chúng.

Những gương mặt mới và cũ

Mới đây, Ban tổ chức giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 11 đã công bố danh sách đề cử của 8 hạng mục năm nay gồm: “Bài hát của năm”, “Nghệ sĩ mới của năm”, “Album của năm”, “Chương trình của năm”, “Chuỗi chương trình của năm”, “Nhạc sĩ của năm”, “Ca sĩ của năm”, và hạng mục mới “Music video của năm”. Đây là giải thưởng được bình chọn bởi các PV văn hóa nghệ thuật, các cơ quan báo đài trên toàn quốc mà không dựa theo ý kiến khán giả như hầu hết các giải thưởng khác.

Trong số các hạng mục đề cử của giải thưởng Cống hiến lần 11, đáng chú ý nhất là cái tên Sơn Tùng M-TP được nhắc đến 4 lần trong các hạng mục “Ca sĩ của năm”, “Chương trình của năm” (liveshow “Chuyến bay đầu tiên”), “Bài hát của năm” (Âm thầm bên em), “MV của năm” (Buông đôi tay nhau ra). Đây là một quyết định có thể gây bất ngờ đối với nhiều người quan tâm đến giải Cống hiến, bởi mới chỉ một năm trước, Ban tổ chức giải thưởng gần như nói “không” với Sơn Tùng ở bất cứ hạng mục nào. Lí do là năm trước, Sơn Tùng vướng phải scandal đạo nhạc bài hát “Chắc ai đó sẽ về” – giống một sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc.

Chia sẻ việc Sơn Tùng là cái tên có mặt trong 4/8 hạng mục giải Cống hiến năm nay, ông Nguyễn Hữu Trịnh - Phó ban tổ chức giải cho biết: “Sơn Tùng là một ca sĩ, ai cũng nhận ra sự lan tỏa của tên tuổi và ca khúc của Sơn Tùng. Anh có tên trong 4 hạng mục. Trong bài hát của năm và MV của năm chắc các bạn không còn thắc mắc gì nữa vì 2 bài hát này có sức lan tỏa rất lớn. Với MV của năm, chủ yếu chúng ta xét về nghệ thuật hình ảnh, chất nhạc ca khúc đáp ứng tiêu chí cống hiến. Tôi nghĩ rằng, với sức thu hút của các ca khúc này, Sơn Tùng đủ sức có tên trong hạng mục ca sĩ của năm, được xem như gương mặt mới. Còn chương trình của năm 2015 không có nhiều bứt phá, sáng tạo, chỉ có một số ít ca sĩ mang đến cho người xem âm nhạc đích thực hơn là phần nhìn. Và trong các ca sĩ trẻ ở TP HCM, Sơn Tùng gần như là ca sĩ duy nhất làm được một chương trình hay như liveshow Chuyến bay đầu tiên…”.

Sơn Tùng là ca sĩ trẻ duy nhất ở hạng mục “Ca sĩ của năm”, cạnh tranh với 2 pa Hồng Nhung, Trần Thu Hà và “po” Tùng Dương. Ở hạng mục “Chương trình của năm”, nam ca sĩ 9X cũng “đứng cùng chiếu” với những tên tuổi gạo cội, như nhạc sĩ Dương Thụ với chương trình “Cửa sổ âm nhạc - Bài hát ru mùa đông”, live concert của Hồng Nhung, liveshow “4 pa + 1” và “Thập kỷ hoan ca” của Tùng Dương.

Ban tổ chức đang thể hiện rõ “tham vọng” muốn trẻ hóa các gương mặt tham gia giải thưởng để đảm bảo cân bằng giữa tính nghệ thuật và tính giải trí của âm nhạc đương đại. Hai gương mặt trẻ khác nhận được hai đề cử, là Tiên Tiên - đề cử “Nghệ sĩ mới của năm” và “Bài hát của năm” với “My Everything” và nhạc sĩ Đức Hùng - Mew Amazing với bản hit “Thật bất ngờ” đề cử “Bài hát của năm”, đồng thời được đứng cạnh Giáng Son, Quốc Trung và Võ Thiện Thanh ở bảng đề cử “Nhạc sĩ của năm”. Những cái tên như Văn Mai Hương và Châu Đăng Khoa cũng được cho là trẻ và mới.

Bên cạnh lớp trẻ, ở những hạng mục cần có sự đầu tư và kinh nghiệm, như album, chương trình, chuỗi chương trình và nhạc sĩ, ca sĩ của năm vẫn là những nghệ sĩ “có tên” và cũng đã “có tuổi”, như nhạc sĩ Quốc Trung, Giáng Son, ca sĩ Hồng Nhung, Tùng Dương… Nhạc sĩ Giáng Son, với hai đề cử “Album của năm” và “Nhạc sĩ của năm”, chia sẻ: Sau 8 năm kể từ album đầu tiên, Giáng Son mới có album thứ hai “Bóng tối Jazz”. Nhiều cái tên trẻ có và “già” khác, đã trở thành tâm điểm trong lễ công bố đề cử Giải thưởng âm nhạc Cống hiến là nhạc sĩ Thanh Tùng, Lương Minh, Trần Lập… được đề xuất trao giải “cống hiến” của Cống hiến.

Trong khi Sơn Tùng được trao cơ hội thì Hồ Ngọc Hà bị loại thẳng tay tại giải Cống hiến 2016. Ảnh tư liệu

Nói không với nghệ sĩ vướng scandal

Năm nay, ngoài 7 hạng mục đã có từ năm 2015, Ban tổ chức giải có thêm hạng mục mới là “Music video của năm”. Theo lý giải thì, hạng mục “Music video của năm” ra đời với mong muốn thúc đẩy lĩnh vực sản xuất MV ngày càng có nhiều sáng tạo hơn, nhằm mang đến cho khán giả một ca khúc hấp dẫn, đáp ứng cả hai yếu tố nghe và nhìn.

Mặc dù từng nằm trong danh sách đề cử tham khảo ban đầu nhưng MV “Destiny” của Hồ Ngọc Hà bị Ban tổ chức loại khỏi danh sách đề cử chính thức. Trả lời câu hỏi của báo giới về việc tại sao sản phẩm của Hà Hồ bị gạch tên khỏi hạng mục “Music video của năm” dù trước đó được đánh giá cao trong danh sách đề cử tham khảo, nhà báo Hữu Trịnh – đại diện Ban tổ chức cho biết: “Mặc dù MV “Destiny” của Hồ Ngọc Hà được đánh giá cao về mặt hình ảnh nhưng thời gian vừa qua nữ ca sĩ nhận nhiều phản hồi không tích cực từ phía công chúng liên quan đến đời tư. Mặc dù đời tư không ảnh hưởng gì tới chất lượng âm nhạc nhưng lại không phù hợp với tiêu chí của giải thưởng. Xuất hiện trong giải thưởng âm nhạc Cống hiến phải là những nghệ sĩ có hình ảnh tích cực đối với công chúng. Đó là lý do ca sĩ Hồ Ngọc Hà không xuất hiện trong giải thưởng năm nay”.

Rõ ràng, động thái này của Ban tổ chức được cho là phù hợp. Bởi khi hình ảnh của ca sĩ đang gây những phản ứng thiếu tích cực, cách tốt nhất là thẳng tay “loại” thay vì cố tình lấp lửng tên tuổi có scandal để gây chú ý. Việc mở cửa cơ hội cho người đã từng vướng scandal - Sơn Tùng và đóng lại cơ hội với người đang có quá nhiều ồn ào đời tư cho thấy sự đúng đắn của Ban tổ chức một giải thưởng đã có uy tín: Thêm cơ hội cho nghệ sĩ sửa sai, hoàn thiện bản thân và giao trách nhiệm giữ gìn hình ảnh cho những người của công chúng. Bởi giải thưởng, không bao giờ chỉ là cũ và mới, là nổi tiếng hay không, là trẻ hay già, mà là chất lượng đi kèm với một hình ảnh “sạch”.

Nam Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.