![]() |
| Tên trùm ma túy khét tiếng Wilmer Chavarria "Pipo" đã bị bắt tại Tây Ban Nha. |
Ngày 16/11, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa xác nhận Wilmer Chavarria – biệt danh “Pipo”, thủ lĩnh nhóm ma túy khét tiếng Los Lobos đã bị bắt tại thành phố Malaga, Tây Ban Nha, trong chiến dịch phối hợp giữa lực lượng an ninh hai nước.
Vụ bắt giữ gây chấn động này khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài nhiều năm của “Pipo”, kẻ từng được coi là một trong những ông trùm có ảnh hưởng lớn nhất trong hoạt động buôn bán ma túy tại khu vực Andean.
Theo Tổng thống Noboa, Chavarria đã giả chết vào năm 2021, giữa thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhằm che mắt nhà chức trách trước khi tái xuất tại châu Âu với một danh tính hoàn toàn mới. Tại Tây Ban Nha, hắn tiếp tục điều hành các đường dây tội phạm và chỉ đạo những hoạt động phi pháp liên quan đến Los Lobos ở quê nhà.
Chavarria được cho là thủ lĩnh cao nhất của Los Lobos, tổ chức tội phạm sở hữu khoảng 8.000 tay súng và đang mở rộng ảnh hưởng nhanh chóng trong nhiều năm qua. Mỹ gần đây đã đưa Los Lobos vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, do nhóm này có liên quan đến hàng loạt vụ ám sát chính trị, tấn công bạo lực và các hoạt động buôn ma túy xuyên lục địa.
![]() |
| Wilmer Chavarria “Pipo” - thủ lĩnh nhóm ma túy khét tiếng Los Lobos tại Ecuador. |
Không chỉ hoạt động độc lập, Los Lobos còn bị cáo buộc duy trì mối liên kết mật thiết với các cartel ma túy Mexico, giúp chúng điều phối nguồn cung cocaine từ Nam Mỹ đến Mỹ và châu Âu. Giới chức Ecuador nhận định Los Lobos có cấu trúc cực kỳ tinh vi, sử dụng nhà tù, cảng biển và các tuyến đường rừng núi để vận chuyển ma túy và rửa tiền.
Thời điểm bắt giữ Chavarria có ý nghĩa đặc biệt nhạy cảm đối với Ecuador. Cùng ngày, người dân nước này tham gia một cuộc trưng cầu ý dân gồm bốn vấn đề, trong đó nổi bật là đề xuất sửa đổi hiến pháp để cho phép quân đội nước ngoài điều hành các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ecuador.
Tổng thống Noboa, người đang thúc đẩy chiến lược an ninh mới nhằm đối phó với tình trạng bạo lực leo thang, khẳng định rằng sửa đổi này là “cần thiết” để Ecuador mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt trong cuộc chiến chống ma túy đang gia tăng mức độ nguy hiểm. Vụ bắt giữ “Pipo” được xem như một thông điệp mạnh mẽ cho thấy chính quyền Noboa quyết tâm truy quét các băng nhóm tội phạm có tổ chức, vốn đã đẩy Ecuador từ một quốc gia tương đối ổn định trở thành một trong những điểm nóng bạo lực nhất khu vực chỉ trong vài năm gần đây.
Việc bắt giữ một trong những thủ lĩnh quan trọng nhất của Los Lobos được cộng đồng quốc tế đánh giá là cú đánh mạnh vào các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới. Tây Ban Nha – quốc gia vốn là điểm trung chuyển chiến lược trong đường dây ma túy hướng vào châu Âu được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ecuador trong các chiến dịch truy quét mở rộng.
Trong khi đó, tại Ecuador, người dân kỳ vọng vụ bắt giữ này sẽ mở ra giai đoạn ổn định hơn sau nhiều năm chứng kiến tình trạng bạo lực vượt khỏi tầm kiểm soát.
| Anh trai “Tàng Keangnam” bị bắt, khung hình phạt thế nào? | |
| Bắt “ông trùm” ma túy khét tiếng có quốc tịch Lào |
Tuấn Khang
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/trum-ma-tuy-khet-tieng-ecuador-bi-bat-tai-tay-ban-nha-437127.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.