![]() |
| Công an xã Quảng Bị tổ chức đối thoại, gặp gỡ và tuyên truyền phòng ngừa tình trạng trẻ em, người chưa thành niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh Q.B |
Tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội, Công an xã đã tổ chức đối thoại, gặp gỡ và tuyên truyền phòng ngừa tình trạng trẻ em, người chưa thành niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí để giải quyết mâu thuẫn, với sự tham dự của Ban Chỉ huy Công an xã, lực lượng Cảnh sát khu vực, đại diện các trường THPT, THCS, trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cùng 70 thanh thiếu niên và phụ huynh thuộc nhóm có nguy cơ vi phạm pháp luật. Việc huy động đầy đủ các lực lượng, chủ thể giáo dục cho thấy quyết tâm xây dựng “thế trận phòng ngừa từ gốc”, đặt trọng tâm vào tuyên truyền, đối thoại, cảm hóa.
Theo thống kê từ ngày 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự, kích động đánh nhau qua mạng xã hội, sử dụng rượu bia, thuốc lá điện tử. Dù nhiều vụ được phát hiện và xử lý kịp thời, song thực tế vẫn đặt ra yêu cầu phải hành động mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Nguyên nhân của các hành vi lệch chuẩn đa phần xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, tâm lý bồng bột của lứa tuổi vị thành niên, cộng với những tác động tiêu cực từ không gian mạng và sự thiếu sát sao của gia đình trong quản lý con trẻ.
Lãnh đạo các trường học, đại diện cơ sở thôn xóm và chính các em học sinh đã ý kiến trao đổi thẳng thắn, làm rõ nhiều góc nhìn quan trọng. Các ý kiến không chỉ phân tích nguyên nhân, mà còn đề xuất hàng loạt giải pháp thiết thực: tăng cường phối hợp ba môi trường gia đình, nhà trường, xã hội; siết chặt quản lý hoạt động của thanh thiếu niên trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả tham vấn học đường; đẩy mạnh các mô hình tuyên truyền trực quan, sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Không khí đối thoại cởi mở, gần gũi đã giúp các em nhận diện rõ đúng, sai, hình thành thái độ tự điều chỉnh hành vi, biết “dừng lại đúng lúc” trước những cám dỗ tiêu cực.
Trưởng Công an xã Quảng Bị, trung tá Nguyễn Duy Đông nhấn mạnh: muốn quản lý tốt thanh thiếu niên, trước hết phải nâng cao nhận thức pháp luật cho các em, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của phụ huynh và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền. Ông khẳng định Công an xã Quảng Bị sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền PBGDPL theo hướng đổi mới nội dung, hình thức; tập trung tuần tra, kiểm soát địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn các nguy cơ vi phạm ngay từ cơ sở.
Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền PBGDPL không chỉ là một hoạt động mang tính pháp lý, mà còn là biện pháp chiến lược trong xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Khi mỗi thanh thiếu niên hiểu luật, tôn trọng luật; khi mỗi phụ huynh ý thức trách nhiệm đồng hành cùng con; khi mỗi cơ quan, đoàn thể đều chủ động tham gia giáo dục, quản lý, thì trật tự, an toàn xã hội sẽ được đảm bảo vững chắc.
Việc chủ động tuyên truyền, giáo dục và cảm hóa thanh thiếu niên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Xã Quảng Bị đang cho thấy sự quyết tâm và cách làm bài bản. Đây chính là nền tảng để địa phương tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong giai đoạn phát triển mới.
| Chiêu lừa đặt phòng khách sạn khiến cô gái ở Hà Nội “bay” 100 triệu |
Bạch Dương
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/giai-phap-can-co-phong-ngua-thanh-thieu-nien-vi-pham-phap-luat-436935.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.