![]() |
| Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Trịnh Thị Dung trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Ảnh: Lê Mận |
Tuân thủ pháp luật là nền tảng của kỷ cương
Tại phường Yên Hòa, UBND phường tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 15 năm thực hiện Luật Nuôi con nuôi. Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Trịnh Thị Dung nhấn mạnh: “Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là hoạt động mang tính biểu tượng mà còn là dịp nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người dân coi việc tuân thủ pháp luật là nền tảng của kỷ cương, là thước đo công bằng, là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân.”
Thời gian qua, phường Yên Hòa đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh, sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp tổ dân phố, trường học và đoàn thể. Bên cạnh đó, phường tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề giúp người dân nắm vững các quy định pháp luật gắn liền với đời sống hằng ngày.
Đặc biệt, phường đẩy mạnh tuyên truyền chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự. Công tác hòa giải cơ sở được chú trọng, 7/7 vụ việc phát sinh đều được hòa giải thành công, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng. UBND phường cũng đã kiện toàn 100% các tổ hòa giải, hòa giải viên và công nhận tuyên truyền viên pháp luật tại tất cả các tổ dân phố.
Đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, phường đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền pháp luật, 18 buổi tuyên truyền chuyên đề với hơn 4.200 lượt người tham gia; phát hành 18.000 tờ gấp phổ biến pháp luật và duy trì mô hình “Cầu thang pháp luật” tại các tòa chung cư, góp phần đưa quy định pháp luật đến gần hơn với người dân. Nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân ngày càng được nâng cao, tinh thần thượng tôn pháp luật dần lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Trịnh Thị Dung, quá trình triển khai vẫn còn những hạn chế nhất định. Một bộ phận người dân chưa chủ động tìm hiểu pháp luật, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, xây dựng sai phép, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Một số cán bộ khi tiếp dân còn thiếu mềm dẻo, gây bức xúc trong Nhân dân.
Bà Trịnh Thị Dung cho biết, trong thời gian tới, phường sẽ tập trung khắc phục tồn tại, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính. “Trước khi vận động Nhân dân, mỗi cán bộ phải thực sự hiểu luật – làm đúng luật – tôn trọng luật; thái độ tiếp công dân cần chuẩn mực, trách nhiệm và cầu thị để Nhân dân tin, dân nghe, dân làm theo,” bà nhấn mạnh.
Phường cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở thông qua các lớp bồi dưỡng kỹ năng, trang bị kiến thức pháp lý và kỹ năng tiếp cận người dân; quan tâm hơn đến phụ nữ, trẻ em và người yếu thế. Hoạt động tuyên truyền sẽ được đổi mới theo hướng gần dân, dễ hiểu, dễ nhớ, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp tại tổ dân phố với phổ biến pháp luật trên mạng xã hội và hệ thống truyền thanh, tập trung vào các vấn đề thiết thực như đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường…
Góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với chính quyền
Cùng với đó, phường sẽ nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khuyến khích xây dựng các mô hình mới phù hợp thực tế sau sáp nhập. Đồng thời, phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc sống và làm việc theo pháp luật; kiên quyết đấu tranh, phê phán hành vi vi phạm, thông tin sai trái, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở.
Tổng kết 15 năm thực hiện Luật Nuôi con nuôi – một đạo luật mang đậm tính nhân văn, khẳng định truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Theo Lãnh đạo UBND phường Yên Hòa, giai đoạn 2010 – 2025, phường Yên Hòa và Trung Hòa (trước sáp nhập) đã giải quyết 21 hồ sơ nuôi con nuôi (trong đó Yên Hòa 5, Trung Hòa 16), đảm bảo đúng trình tự, công khai, minh bạch, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.
Nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã tìm được mái ấm yêu thương, được chăm sóc và học tập trong môi trường an toàn, hạnh phúc. Đó là minh chứng sống động cho thấy pháp luật không chỉ là những quy định khô cứng mà còn là nơi lan tỏa tình người, là cầu nối của yêu thương.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về nuôi con nuôi vẫn còn chưa đồng đều giữa các khu dân cư; một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ đăng ký pháp lý khi nhận con nuôi; công tác hậu kiểm sau nhận nuôi đôi khi chưa được quan tâm đúng mức. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, xét duyệt hồ sơ; chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ em sau khi được nhận nuôi.
Dịp này. UBND phường Yên Hòa đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nuôi con nuôi và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
| Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong học đường Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 24/9/2025 của UBND thành phố Hà Nội về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội ... |
| Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) không chỉ là dịp tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, mà còn trở thành phong trào xã hội ... |
Lê Mận
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/phuong-yen-hoa-huong-den-tinh-than-thuong-ton-phap-luat-436391.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.