![]() |
| Ông Lê Minh Xừ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ B93 phường Phú Diễn, Hà Nội. Ảnh Vi Giáng |
Ông Lê Minh Xừ cho biết, phường Phú Diễn từng là điểm nóng về trật tự xã hội, khi địa bàn có khoảng 40 trường đại học, cao đẳng nên dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Trong đó, trường hợp của anh N.H.A (SN 1980) là một trong những tấm gương điển hình cho hiệu quả hỗ trợ, động viên, giúp đỡ kịp thời của CLB B93.
Trước đây, anh N.H.A bị nghiện ma túy, vợ chồng sống chung mà không đăng ký kết hôn, có con chung nhưng chưa làm khai sinh. Ban chủ nhiệm CLB đã tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý, giúp anh học nghề chế biến thực phẩm, được cấp bảo hiểm y tế, hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn dịch Covid-19. Giờ đây, anh đã mở được cửa hàng bánh mì nhỏ, có thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình yên ấm.
Lật giở từng trang sổ ghi chép, ông Lê Minh Xừ cho biết: “Trước đây phường Mai Dịch (cũ) có tới 130 người nghiện ma túy (năm 2015) thì nay chỉ còn 29 trường hợp sau cai. Tất cả đều được vận động tham gia CLB B93”.
Dưới sự giúp đỡ của CLB, nhiều hội viên đã có việc làm, ổn định cuộc sống: anh P.V.U vay 50 triệu đồng mở cửa hàng cắt tóc, nay đã hoàn vốn; Đ.C.T học nghề nấu ăn, hiện kinh doanh quán bún chả; L.Q.D mở cửa hàng ăn sáng; T.T.Đ làm nghề xây dựng; B.V.T. từng tái nghiện, nay đã cai thành công, làm xe ôm nuôi sống bản thân.
Không chỉ giúp người nghiện sau cai, CLB B93 còn thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng, tuyên truyền pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tái nghiện. “Chúng tôi coi nghiện là một bệnh mạn tính cần điều trị, không kỳ thị, không xa lánh. Chỉ có tình thương, sự quan tâm và việc làm ổn định mới giúp họ thật sự trở lại với cộng đồng” - ông Lê Minh Xừ nói.
Từ nhiều năm nay, CLB B93 còn tham mưu cho chính quyền phường hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo hàng chục việc làm giản đơn, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, giao lưu với đơn vị bạn. Nhờ vậy, người sau cai có thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, tích cực đóng góp cho xã hội.
Sau 30 năm phục vụ trong quân ngũ, năm 1995 ông Lê Minh Xừ nghỉ hưu và bắt đầu hành trình 26 năm gắn bó với công tác cơ sở. Ông từng đảm nhiệm nhiều vai trò: Trưởng ban Bảo vệ dân phố, Chủ nhiệm CLB B93, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh, Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện…
Ở bất cứ vị trí nào, ông cũng nhiệt huyết, sáng tạo, luôn đi đầu trong các phong trào giữ gìn an ninh trật tự, cảm hóa người lầm lỗi. Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái, ông Lê Minh Xừ đã được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin yêu của người dân và những con người lầm lỗi nay đã biết sống tốt, sống có ích cho cộng đồng.
| Hà Nội xây dựng “xã, phường điển hình về hòa giải ở cơ sở” Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội được tổ chức tốt, tổ hòa giải, hòa giải ... |
| Bí thư chi bộ chia sẻ kinh nghiệm hòa giải ở cơ sở Là một sĩ quan cao cấp trong lực lượng công an, sau khi nghỉ hưu, với trách nhiệm là một người đảng viên, ông Nguyễn ... |
Vi Giáng
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cam-hoa-nhung-manh-doi-lam-lo-436285.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.