Liên Hợp quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hơn 60 năm đối với Cuba

Với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp quốc ngày 29/10 đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, mang tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”.
Liên Hợp quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hơn 60 năm đối với Cuba
Đại hội đồng Liên Hợp quốc kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ với Cuba.

Kết quả này được xem là một thắng lợi ngoại giao mang tính biểu tượng của La Habana, đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với lời kêu gọi công lý và chủ quyền quốc gia của nhân dân Cuba.

Đây là lần thứ 34 Cuba trình lên Đại hội đồng Liên Hợp quốc dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận. Kể từ năm 1992, gần như năm nào cộng đồng quốc tế cũng bày tỏ đồng thuận cao với lập trường của Cuba, coi đây là một trong những cuộc bỏ phiếu thể hiện rõ sự chia rẽ giữa chính sách đơn phương của Washington và lập trường đa phương của thế giới.

Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định “Cuba – một đất nước kiên cường và đầy phẩm giá đã một lần nữa chiến thắng trước cuộc phong tỏa kéo dài hơn sáu thập kỷ qua”. Ông Miguel Díaz-Canel ca ngợi lý trí, công lý và sự thật đã đứng về phía nhân dân Cuba và cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Bộ Ngoại giao Cuba cũng nhấn mạnh giá trị biểu tượng của nghị quyết, cho rằng kết quả này cho thấy “cộng đồng quốc tế ngày càng không chấp nhận việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế kinh tế làm công cụ chính trị”, bất chấp những áp lực từ Washington đối với các đồng minh nhằm ngăn cản cuộc bỏ phiếu.

Lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba được ban hành chính thức ngày 7/2/1962 theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống John F. Kennedy, sau khi Washington áp dụng các hạn chế thương mại từ năm 1960. Đây được coi là một trong những lệnh phong tỏa đơn phương lâu dài nhất trong lịch sử hiện đại, tác động sâu rộng đến nền kinh tế và đời sống của người dân Cuba.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla, thiệt hại do lệnh cấm vận gây ra ước tính lên tới 7,556 tỷ USD chỉ trong năm 2024, tăng gần 50% so với năm trước. Ông gọi đây là “một cuộc chiến kinh tế, tài chính và thương mại” mà mục tiêu là buộc Cuba phải thay đổi thể chế chính trị, đi ngược lại với nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Tại phiên họp của Đại hội đồng, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ sự phản đối chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ.

Đại sứ Mexico tại Liên Hợp quốc Héctor Vasconcelos khẳng định, Mexico luôn ủng hộ giải pháp hòa bình cho các tranh chấp quốc tế, phản đối mọi biện pháp trừng phạt đơn phương vì “chúng chỉ gây tổn hại đến đời sống người dân và cản trở mục tiêu xây dựng các khu vực hòa bình, thịnh vượng”.

“Nhân dân Cuba xứng đáng có một tương lai tươi sáng hơn, không bị chi phối bởi những quyết định được đưa ra trong bối cảnh lịch sử và chính trị đã lùi xa", ông Vasconcelos nhấn mạnh.

Đại sứ cũng tái khẳng định lập trường của Mexico rằng chỉ Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc mới có thẩm quyền áp đặt biện pháp trừng phạt, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Nghị quyết vừa được thông qua cũng kêu gọi các quốc gia khác đang áp dụng hoặc hỗ trợ các biện pháp liên quan đến lệnh cấm vận Cuba cần bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa chúng càng sớm càng tốt.

Theo các nhà phân tích, việc 165/184 quốc gia thành viên bỏ phiếu ủng hộ Cuba là một minh chứng rõ ràng cho sự cô lập chính sách cấm vận của Mỹ trong bối cảnh trật tự quốc tế đang tái định hình. Kết quả này phản ánh xu thế đa cực, độc lập và tôn trọng chủ quyền quốc gia đang ngày càng được khẳng định trong hệ thống Liên Hợp quốc.

Giới quan sát cho rằng, dù nghị quyết của Đại hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý, song giá trị chính trị và đạo lý của nó lại vô cùng lớn, cho thấy thế giới tiếp tục đứng về phía Cuba, ủng hộ công bằng và luật pháp quốc tế trong quan hệ quốc tế đương đại.

Tổng Thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi chấm dứt phân biệt chủng tộc, xây dựng hòa bình bền vững Tổng Thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi chấm dứt phân biệt chủng tộc, xây dựng hòa bình bền vững

Nhân Ngày Quốc tế Hòa bình được tổ chức hằng năm, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres đã đưa ra thông điệp mạnh ...

Liên Hợp quốc tái áp đặt trừng phạt Iran sau khi đàm phán hạt nhân thất bại Liên Hợp quốc tái áp đặt trừng phạt Iran sau khi đàm phán hạt nhân thất bại

Ngày 28/9, Nhóm E3 gồm Đức, Anh và Pháp ra tuyên bố khẳng định các lệnh trừng phạt sâu rộng của Liên Hợp quốc nhằm ...

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.