![]() |
| Ông Hạnh và tổ trưởng tổ hòa giải chuẩn bị nội dung cho một buổi hòa giải ở tổ dân phố. |
Ở tổ dân phố số 7 phường Phúc Diễn (cũ), nay là phường Phú Diễn, TP Hà Nội có một người cựu chiến binh dù đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn nhiệt huyết với công tác xã hội ở địa phương, được bà con tin tưởng, quý mến, đó là ông Hoàng Văn Hạnh. Đến nay, ông đã có hơn 10 năm làm công tác hòa giải ở cơ sở, ông chia sẻ: “Trong công việc hòa giải phải hợp tình, hợp lý, hợp lòng dân nhưng phải đúng pháp luật”. Có lẽ vì thế mà mọi việc mâu thuẫn to, nhỏ những người dân trong tổ luôn yên tâm khi ông giải quyết sự việc.
Vụ hòa giải thành khiến ông Hạnh tâm đắc, đó là việc nhà ông B cải tạo, nâng cấp nhà và có bắn đinh vít vào tường nhà ông L để lắp đặt hệ thống điện, nước. Ông L không đồng ý vì về lâu dài sẽ bị thấm nước, chập điện… nhưng ông B vẫn tiếp tục cho thợ thi công. Ông L bực tức yêu cầu ông B tháo dỡ phần đã thi công và trát lại các lỗ vít đã khoan trên tường nhà ông nhưng không được.
Hai bên mâu thuẫn, không tự hòa giải được nên ông L gửi đơn khiếu nại. Được phân công làm chủ trì vụ hòa giải này, ông Hạnh đã tìm hiểu về quá trình phát sinh mâu thuẫn và hẹn gặp hai gia đình để nói chuyện, yêu cầu hai nhà cung cấp các giấy tờ liên quan để làm cơ sở tiến hành hòa giải.
Tại buổi hòa giải, ông Hạnh đưa ra những thông tin mà ông đã thu thập được về việc mâu thuẫn của hai gia đình, kèm theo đó là phân tích, phổ biến các quy định của pháp luật, các quy ước của tổ dân phố, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai gia đình. Sau đó, ông đưa ra phương pháp giải quyết. Từ những lời phân tích có lý, có tình đầy thuyết phục của ông Hạnh và tổ hòa giải, vụ việc đã được hòa giải thành.
Bằng uy tín của mình, những năm qua, ông đã cùng tổ dân phố, các hội viên cựu chiến binh cùng các đoàn thể vận động, thuyết phục các hộ dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ cho bộ mặt đô thị Tổ dân phố 7 luôn khang trang – sạch đẹp.
Về thôn Tân An, xã Sơn Đông (cũ), nay là xã Đoài Phương, TP Hà Nội, ai cũng biết ông Nguyễn Năng Lâu, SN 1954, một đảng viên, một thương binh mẫu mực, một hội viên cựu chiến binh gương mẫu đã có hơn 20 năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận và Tổ trưởng tổ hòa giải của thôn. Một người rất tâm huyết với công tác xã hội và đặc biệt là hòa giải trong thôn, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với người dân.
Chia sẻ về công tác hòa giải, ông Lâu cho biết, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác hòa giải của thôn nhiều khi dễ mà lại khó, khi khó mà lại dễ, bởi phong tục tập quán nếp sống của người dân đã ăn sâu vào nhiều gia đình nhất là việc hôn nhân và tang lễ... Bên cạnh đó trong nhiều năm trở lại đây mâu thuẫn kinh tế, mâu thuẫn đất đai giữa các hộ gia đình với nhau cũng phát sinh nhiều so với các thập kỷ trước.
Để có thể làm tốt công tác hòa giải, người tổ trưởng và các hòa giải viên phải thực sự tâm huyết, tìm hiểu ngọn ngành sự việc, nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật liên quan đến sự việc. Không vội vàng, nôn nóng và phải tự rút kinh nghiệm trong mỗi việc đã hòa giải thành công. Ngoài việc tự học hỏi, gần dân, hiểu dân bản thân mình và gia đình luôn phải đầu tàu gương mẫu. Nhiều năm qua ông Lâu đã hòa giải nhiều việc thành công ở trong thôn đã góp phần xây dựng thôn ổn định về mọi mặt, kinh tế và an sinh xã hội trong thôn ngày một đi lên.
Với bản chất truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ khi đảm nhiệm ở cương vị nào ông Lâu đều đem hết khả năng, nhiệt tình, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được người dân tin yêu. Trong suốt những năm tháng công tác tại địa phương ông cũng luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: “Có dân là có tất cả”. Do vậy ông tích cực tham gia công tác vận động Nhân dân, luôn sâu sát gắn bó với Nhân dân, hiểu dân, học dân và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như trong cuộc sống đời thường.
| Bài 3: Công tác hòa giải ở cơ sở - “lạt mềm buộc chặt” | |
| Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở | |
| Hòa giải viên nhiệt huyết, được người dân tin yêu |
Bạch Dương
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-cuu-chien-binh-tam-huyet-voi-cong-tac-hoa-giai-434917.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.