Xử lý tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Chuyên gia pháp lý cho rằng, cần lên án các hành vi gây rối trật tự công cộng và thúc đẩy việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ an ninh và trật tự công cộng.
Xử lý tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công
Nhóm đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh CACC

Những vụ việc điển hình

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tuy nhiên tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng còn diễn biến phức tạp. Điển hình như mới đây, tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ và khu vực Hồ Đại Lải thuộc phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra 2 vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, gây rối an toàn trật tự. Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra, xử lý. Theo đó, rạng sáng 5/10, tổ cảnh sát hình sự khu vực Vĩnh Phúc nhận được tin báo từ Công an phường Vĩnh Yên về việc một nhóm thanh, thiếu niên đi trên nhiều xe máy, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách và mang theo hung khí tự chế gây rối trật tự công cộng tại các tuyến đường trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc và điều tra làm rõ hành vi của nhóm đối tượng này. Đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Tất Thành, Diệp Đình Chiến, Dương Đức Thành, Đỗ Viết Loan và Lò Văn Tiến về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng khác theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo điều tra, tối 4/10, Đặng Tùng Dương (SN 2008, trú tại xã Minh Thanh) và Nguyễn Ngọc Nam (SN 2006, trú tại xã Bình Ca) rủ 9 thanh thiếu niên khác (từ 15 đến 17 tuổi) tụ tập, điều khiển nhiều xe máy phóng nhanh, rú ga, hò hét, di chuyển qua các tuyến đường từ xã Sơn Dương về trung tâm tỉnh Tuyên Quang để tìm người gây sự, đánh nhau.

Khoảng 21h30 cùng ngày, nhóm này đến khu vực gầm cầu Bình Ca (thôn 4, xã Thái Bình) và dùng kiếm chém anh Phạm Hải Đăng (SN 2007, trú tại thôn 3, xã Thái Bình) gây thương tích vùng đầu. Vụ việc khiến người dân địa phương hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Nhận tin báo, CA tỉnh Tuyên Quang khẩn trương vào cuộc, đến chiều 5/10 đã triệu tập toàn bộ 11 người liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi. Qua điều tra xác minh, 10 đối tượng đã bị khởi tố.

Hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý ra sao?

Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi gây rối trật tự công cộng được hiểu là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thậm chí có thể gây ra thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Người có hành vi gây rối trật tự công cộng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, hành vi gây rối trật tự công cộng ở những nơi đông người thể hiện suy nghĩ, hành động coi thường kỷ cương xã hội, pháp luật Nhà nước. Hình thức thể hiện rất đa dạng bằng lời nói lăng mạ, xúc phạm người khác hoặc bằng hành vi dùng vũ lực, hành hung, đuổi đánh nhau, đập phá đồ đạc, hủy hoại tài sản, gây lộn xộn ở nơi công cộng. Các hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tại Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định rõ hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu trường hợp gây rối có hậu quả nghiêm trọng hoặc thuộc các trường hợp như có tổ chức, dùng vũ khí, phá phách hoặc gây cản trở giao thông nghiêm trọng, gây đình trệ hoạt động công cộng, xúi giục người khác gây rối, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng... mức phạt tù có thể lên tới 7 năm.

“Những hành vi vi phạm pháp luật đều phải trả giá, sự bốc đồng, thiếu hiểu biết có thể đánh đổi cả tương lai. Những vụ án gây rối trật tự công cộng được đưa ra xét xử trong thời gian gần đây là cái giá mà những kẻ coi thường pháp luật phải trả. Vì vậy, bất kể lúc nào khi gặp mâu thuẫn, va chạm nơi công cộng, người dân, nhất là các bạn trẻ cần bình tĩnh, hành xử văn minh, tôn trọng pháp luật, giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại hoặc nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ. Đừng để phút nóng giận thành bi kịch cuộc đời”, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho hay.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, sau những vụ án có liên quan đến những đối tượng tuổi vị thành niên, càng phải nhìn nhận rõ hơn, nghiêm túc và tường tận hơn trách nhiệm của người lớn, gia đình, nhà trường cũng như của xã hội về việc chăm sóc, giáo dục trẻ chưa thành niên.

Luật Tư pháp người chưa thành niên được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 30/11/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Luật gồm 10 chương và 179 điều thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Luật quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng; thi hành án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên...

Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội

Bắt giữ cặp vợ chồng trốn truy nã sau khi gây rối trật tự công cộng Bắt giữ cặp vợ chồng trốn truy nã sau khi gây rối trật tự công cộng
Khẩn trương truy xét 2 nhóm “tuổi teen” gây rối trong đêm từ tin báo của người dân Khẩn trương truy xét 2 nhóm “tuổi teen” gây rối trong đêm từ tin báo của người dân

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.