![]() |
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc hiện đã đưa hơn 350 người xuống nơi an toàn, đồng thời vẫn đang tiếp tục hướng dẫn hơn 200 người khác rời khu vực nguy hiểm.
Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đến cuối ngày 5/10, khoảng 350 du khách đã được đưa tới thị trấn Qudang – nơi được chọn làm điểm tập trung an toàn. Lực lượng cứu hộ cũng đã liên lạc với hơn 200 người còn lại, lên kế hoạch hướng dẫn họ di chuyển theo từng nhóm nhỏ để giảm thiểu rủi ro.
Một nữ du khách tên Chen Geshuang, thành viên nhóm leo núi 18 người, chia sẻ rằng họ đã trải qua “một đêm kinh hoàng” với tuyết rơi dày đặc kèm theo sấm chớp dữ dội.
Trước đó, trang Jimu News cho biết, gần 1.000 người từng bị mắc kẹt trong khu vực, buộc dân làng và lực lượng cứu hộ phải gấp rút dọn tuyết để mở đường.
Sự cố xảy ra đúng vào tuần nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 8 ngày, khi lượng lớn khách du lịch đổ về thung lũng Karma – tuyến đường dẫn lên sườn Kangshung, phía Đông Everest. Tuyết bắt đầu rơi từ tối 3/10 và kéo dài suốt cả ngày 4/10, khiến Khu thắng cảnh Everest phải tạm dừng bán vé và đóng cửa từ cuối ngày 4/10.
Tại sườn núi phía Nepal, tình hình cũng không kém phần nghiêm trọng. Mưa lớn đã gây ra lở đất và lũ quét, phá hủy cầu cống, khiến giao thông tê liệt và ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ ngày 3/10.
Các chuyên gia nhận định, hiện tượng bão tuyết trái mùa này là dấu hiệu cho thấy tình trạng thời tiết cực đoan đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở khu vực Himalaya. Điều này không chỉ đe dọa an toàn của du khách và người dân địa phương, mà còn đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý du lịch và ứng phó thiên tai.
Việc hàng trăm du khách kẹt lại gần Everest nhắc nhở rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ngay cả những chuyến đi khám phá tưởng chừng quen thuộc cũng có thể trở nên nguy hiểm.
| Kho báu trị giá 1 triệu USD được phát hiện ngoài khơi Florida | |
| Hỏa hoạn kèm nổ lớn tại nhà máy lọc dầu, khói đen dày đặc bao trùm |
Linh San
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hon-350-du-khach-duoc-giai-cuu-khoi-bao-tuyet-bat-thuong-o-everest-432899.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.