Á hậu quý bà lĩnh án 18 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Dung (SN 1981, nghệ danh Hà Linh – từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022) 18 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Á hậu quý bà lĩnh án 18 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Nguyễn Thị Dung (SN 1981, nghệ danh Hà Linh) bị truy tố vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Dung là Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (Công ty HD Land), có trụ sở đặt tại Hải Dương. Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp và sự tin tưởng của các bị hại, bị cáo đã vẽ ra những dự án đất nền “ảo”, qua đó huy động hàng tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan công tố xác định, cuối tháng 1/2022, Dung đưa thông tin rằng Công ty HD Land được chủ đầu tư ủy quyền huy động vốn và phân phối đất nền tại các dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy.

Tin tưởng lời nói của bị cáo, chị N.T.B.P., nhân viên cũ của công ty, đã chuyển 2,95 tỷ đồng để “giữ chỗ” mua đất. Tuy nhiên, số tiền này bị Dung chiếm đoạt để trả nợ và mua bất động sản khác, sau đó tiếp tục thua lỗ và chi tiêu cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở đó, đầu năm 2022, Dung tiếp tục tiếp cận chị N.T.D. (SN 1987), thuyết phục nộp tiền cọc giữ chỗ tại các dự án tương tự. Chị D. đã nhiều lần chuyển khoản, tổng cộng 2,172 tỷ đồng. Nhưng thay vì thực hiện cam kết, bị cáo dùng gần 900 triệu đồng trả nợ và hơn 1,2 tỷ đồng chi tiêu cá nhân.

Đến khi dự án được công bố mở bán, các nạn nhân yêu cầu trả lại tiền nhưng Dung không thực hiện. Trước sự việc này, họ đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Dung thừa nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng của các nạn nhân, sử dụng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi nghị án, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Thị Dung 18 năm tù.

Về dân sự, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho chị P. số tiền 2,95 tỷ đồng và hoàn trả chị D. 2,172 tỷ đồng.

Vụ án của Á hậu Hà Linh là một lời cảnh tỉnh về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt khi nhiều người dễ dàng tin tưởng vào các mối quan hệ, danh tiếng xã hội hoặc danh nghĩa công ty để đầu tư. Thực tế cho thấy, những “phi vụ” góp vốn, giữ chỗ ở các dự án chưa được mở bán chính thức tiềm ẩn rủi ro pháp lý và dễ trở thành công cụ cho kẻ xấu lợi dụng.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân cần thận trọng khi tham gia các giao dịch bất động sản, chỉ làm việc trực tiếp với chủ đầu tư hoặc đơn vị phân phối có pháp nhân rõ ràng, đồng thời kiểm tra kỹ tính pháp lý của dự án để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Dùng chiêu “phạt cọc” để chiếm đoạt 2 tỷ đồng Dùng chiêu “phạt cọc” để chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đặng Anh Tuấn (SN 1983, trú tại ...

Vụ đi xin việc bị ép nộp tiền: Nữ giám đốc đối mặt hình phạt nào? Vụ đi xin việc bị ép nộp tiền: Nữ giám đốc đối mặt hình phạt nào?

Theo chuyên gia pháp lý, các đối tượng đã đe dọa dùng vũ lực ép người lao động phải nộp tiền; hành vi này có ...

Vũ Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.